Cùng với việc bùng nổ làn sóng mua hàng trực tuyến thông qua các trang bán hạng trên mạng của nước ngoài, chi tiêu tại nước ngoài của người Hàn Quốc trong quý III năm 2013 đã đạt 6.500 tỷ won (tương đương 6,2 tỷ USD), mức cao nhất trong lịch sử.
Như vậy, dự kiến, hiện tượng mức tăng trưởng chi tiêu tại nước ngoài cao hơn trong nước trên tổng mức chi tiêu của hộ gia đình sẽ lại tái diễn trong năm nay.
Theo số liệu thống kê sơ bộ của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) về thu nhập quốc dân được công bố hôm thứ Hai (9/12), mức chi tiêu tại nước ngoài trong quý III đã đạt 6.493,8 tỷ won (tương đương 6,2 tỷ USD), cao hơn 11,2% so với 5.838,1 tỷ won (tương đương 5,5 tỷ USD) hồi quý II.
Đây cũng là mức cao hơn so với kỷ lục hồi quý III năm 2012 là 4,7%, tương đương 2.901 tỷ won (khoảng 2,7 tỷ USD).
Chi tiêu tại nước ngoài là khái niệm bao gồm thanh toán bằng tiền mặt và bằng thẻ tín dụng của người Hàn Quốc khi đi du lịch tại nước ngoài, các khoản chi phí gửi ra nước ngoài cho du học, và các khoản thanh toán bằng thẻ khi mua hàng trực tuyến qua các trang bán hàng trên mạng của nước ngoài.
Hồi năm 2008-2009, tức ngay sau khủng hoảng tài chính, mức tăng chi tiêu tại nước ngoài của người Hàn Quốc thấp hơn nhiều so với chi tiêu trong nước. Đến năm 2010, mức này đã vượt trên mức chi tiêu trong nước rồi sau đó lại giảm xuống vào năm 2011. Tuy nhiên, từ năm 2012 đến nay, mức tăng chi tiêu tại nước ngoài luôn nhiều hơn mức tăng chi tiêu trong nước.
Chi tiêu trong nước năm 2013 tính đến quý III vừa qua đã đạt 497.685,6 tỷ won (tương đương 472,6 tỷ USD), tức là chỉ tăng 2,6% so với cùng kỳ năm 2012 nhưng cùng lúc đó mức chi tiêu tại nước ngoài lại đạt 17.931,5 tỷ won (tương đương 17 tỷ USD), tức đã tăng 4,3% so với thời điểm này năm ngoái.
Nguyên nhân của hiện tượng tăng này là do cùng với các khoản chi tiêu cho du lịch nước ngoài không ngừng tăng lên, người Hàn Quốc gần đây cũng thường mua sắm trực tuyến trên các trang mạng nước ngoài rất nhiều, đặc biệt trong khoảng thời gian cuối năm.
Vấn đề nằm ở chỗ, việc mức tăng chi tiêu tại nước ngoài cao hơn mức tăng chi tiêu trong nước phản ánh sự hồi phục kinh tế trong nước bị chậm lại.
Theo Viện nghiên cứu kinh tế Hyundai, việc các khoản thanh toán đổ dồn ra nước ngoài là đòn giáng thẳng vào doanh thu của ngành bán sỉ và lẻ tư nhân cũng như các ngành dịch vụ trong nước. Cùng với đó, nền kinh tế vốn phụ thuộc vào quy mô tiêu thụ sẽ không thể tránh khỏi những ảnh hưởng tiêu cực.