Tại Hàn Quốc ngày càng có nhiều bệnh nhân tiến hành phẫu thuật cấy ghép gan do mắc các chứng bệnh liên quan đến chất cồn.
Nhóm các bác sỹ tại Trung tâm cấy ghép nội tạng thuộc bệnh viện Asan ở thành phố Seoul cho biết, theo kết quả phân tích sự thay đổi trong nguyên nhân cấy ghép gan ở 4.000 bệnh nhân thì số lượng người mắc các chứng bệnh liên quan đến chất cồn phải tiến hành phẫu thuật đã tăng lên nhanh chóng.
Bệnh viện Asan đã bắt đầu tiến hành phẫu thuật cấy ghép gan từ tháng 4 năm 1992. Đến tháng 11 năm 2004, vào thời điểm đã có khoảng 1.000 ca cấy ghép gan được tiến hành tại đây thì tỷ lệ bệnh nhân phẫu thuật do mắc các bệnh liên quan đến chất cồn chỉ ở mức dưới 2,7%.
Tuy nhiên, tỷ lệ này đã tăng lên 15%, tức tăng gấp sáu lần, vào thời điểm từ tháng 4 đến tháng 11 năm 2013, lúc đó có khoảng 4.000 ca cấy ghép gan đã được thực hiện tại bệnh viện Asan.
Trong khi đó, tỷ lệ bệnh nhân cấy ghép gan do mắc viêm gan B lại giảm từ 75% xuống còn 60%.
Các bác sỹ cho rằng các bệnh gan liên quan đến cồn là kết quả của việc uống rượu quá nhiều.