Việc thi công xây dựng hệ thống nhận dạng bằng sóng vô tuyến (RFID) để giải quyết vấn đề ra vào khu công nghiệp liên Triều Gaesung đã chính thức được bắt đầu hôm thứ Tư (11/12).
Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Kim Ui-do hôm 11/12 cho biết trong điều kiện tuyết rơi nhiều, công tác thi công đã được bắt đầu chậm hơn một giờ so với dự định, tức là vào 10 giờ sáng. Đội ngũ thi công bao gồm 11 kỹ sư Bắc Triều Tiên và ba kỹ sư Hàn Quốc đã chính thức bắt đầu việc đào móng sử dụng các máy đào có sẵn của Công ty lữ hành Hyundai Asan. Các trang thiết bị trọng tâm cũng đã được tập kết.
Ông Kim cho biết do nhiệt độ xuống dưới 0 độ C nên việc thi công gặp khá nhiều khó khăn. Mục tiêu đặt ra là hoàn thành vào cuối năm nhưng không loại trừ khả năng bị chậm trễ do có thể phát sinh lỗi kỹ thuật trong quá trình tiến hành.
Theo người phát ngôn Kim Ui-do, đây là lúc tránh nhắc đến tình hình nội bộ chính quyền miền Bắc tại văn phòng Ủy ban chung liên Triều ở khu Gaesung. Seoul cũng đang theo dõi tình hình để kiểm tra ảnh hưởng của vụ việc Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Bắc Triều Tiên Jang Song-thaek bị thanh trừng đến việc lắp đặt hệ thống RFID tại Gaesung.
Công tác tìm hiểu thực tế tiến đến nối lại đường dây thông tin quân sự giữa hai miền vẫn diễn ra bình thường và đội ngũ kỹ thuật viên phía miền Bắc cũng không có sự thay đổi nào.
Hệ thống RFID là hệ thống cho phép các nhân viên được ủy quyền tự do đi qua khu phi quân sự (DMZ) phân chia hai miền Nam-Bắc vào bất cứ giờ nào trong ngày. Hiện nay, các nhân viên Hàn Quốc chỉ có thể đi qua khu vực biên giới được kiểm soát chặt chẽ này trong những khung giờ nhất định.