Trong cuộc họp Ủy ban điều hành các cơ quan Nhà nước do Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Hyun Oh-seok chủ trì hôm 11/12, Chính phủ Hàn Quốc công bố kế hoạch cải cách cơ quan Nhà nước để giảm nợ và chi tiêu tràn lan cho các khoản phúc lợi xã hội.
Hàn Quốc đặt ra mục tiêu trước mắt là giảm tỷ lệ nợ của các cơ quan Nhà nước từ 220% hiện nay (tương đương khoảng 470 tỷ USD) xuống còn 200% vào năm 2017. Đây là mức cao hơn nợ Chính phủ.
Đặc biệt, Chính phủ sẽ thắt chặt quản lý 12 công ty có quy mô nợ tăng liên tiếp trong năm năm qua, trong đó có Tổng công ty đất đai và nhà ở, Tổng công ty điện lực và Tổng công ty tài nguyên nước.
Bên cạnh đó, Chính phủ đã yêu cầu 20 cơ quan có mức phúc lợi xã hội tính theo đầu người cao nộp bản phương hướng cải cách muộn nhất là vào tháng 1 năm 2014.
Dự kiến, đến quý III năm 2014, Chính phủ sẽ tiến hành đánh giá nỗ lực của các cơ quan này trong việc giảm nợ và cải thiện công tác quản lý lỏng lẻo. Dựa theo kết quả đánh giá đó, nếu cơ quan nào có hướng "đi xuống" thì Chính phủ sẽ áp dụng mức kỷ luật mạnh như cách chức giám đốc cơ quan đó hoặc giữ nguyên không cho tăng mức lương nhân viên.
Ngoài ra, Chính phủ cũng sẽ xúc tiến giảm 40% tiền thưởng so với mức hiện nay đối với quan chức cấp cao của các cơ quan trong lĩnh vực tài chính, xây dựng.