Giới tài chính Hàn Quốc hôm thứ Tư (25/12) cho biết, trong năm 2013, thông qua các cơ quan như Ủy ban giám sát tài chính (FSC), Cơ quan giám sát tài chính Hàn Quốc (FSS), Công ty quản lý tài sản Hàn Quốc (KAMCO) và Ủy ban phục hồi và tư vấn tín dụng (CCRS), Chính phủ đã giải cứu nợ của 850.000 cá nhân.
Đây là quy mô Chính phủ xóa bỏ nợ cho người dân cao nhất trong lịch sử Hàn Quốc, cao hơn hẳn so với quy mô dự định ban đầu là từ 600.000 đến 700.000 người.
Một quan chức trong cơ quan tài chính cho biết các dự án hỗ trợ người dân như Quỹ vì Hạnh phúc nhân dân đã hoạt động rất hiệu quả, nhờ đó số người được hưởng lợi đã tăng lên đáng kể.
Chính phủ đặt mục tiêu số người được nhận hỗ trợ trong năm tới sẽ hơn hẳn năm 2013, đạt 930.000 người.
Các chuyên gia phân tích, vấn đề ở đây là việc Chính phủ hỗ trợ người dân như thế này có thể khiến một bộ phận nhận thức sai lầm rằng "không trả nợ cũng không sao".
Giới tài chính nhận định với chính sách hỗ trợ như vậy, Chính phủ đã mang đến cơ hội nhiều người và trong tương lai Hàn Quốc vẫn sẽ duy trì các chính sách hỗ trợ song song với việc đảm bảo không có người nào được hưởng lợi một cách không thỏa đáng.