Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm 25/12 đã đăng toàn văn Luật đặc khu kinh tế đảo Hwanggeumpyeong-Wihwa gồm bảy chương với 74 điều.
Điều luật này đã được thông qua theo sắc lệnh của Ủy ban thường trực Hội nghị nhân dân tối cao Bắc Triều Tiên hồi năm 2011. KCNA không giải thích lý do công bố điều luật này muộn hai năm.
Theo KCNA, đây là điều luật nhằm xây dựng trật tự quản lý phát triển tại đặc khu kinh tế Triều-Trung ở Hwanggeumpyeong để thúc đẩy hơn nữa sự phát triển giao lưu và hợp tác kinh tế với nước ngoài.
Các công ty và cá nhân nước ngoài hoặc người Bắc Triều Tiên ở nước ngoài có quyền đầu tư vào khu này theo hình thức thuê đất và kinh doanh.
Đặc biệt, theo điều luật này, tài sản của các nhà đầu tư tại đây không thuộc quyền sở hữu của Nhà nước Bắc Triều Tiên. Trong trường hợp Nhà nước muốn sử dụng hoặc thu hồi những tài sản đó thì sẽ có sự bồi thường thỏa đáng.
Hồi năm 2011, sau khi tuyên bố đã thông qua Luật đặc khu kinh tế đảo Hwanggeumpyeong-Wihwa, chính quyền Bình Nhưỡng không công bố nội dung cụ thể của điều luật này.
Động thái công khai văn bản luật lần này của Bình Nhưỡng được phân tích là nhằm thể hiện đường lối kinh tế đối ngoại vẫn tiếp tục duy trì dự án đặc khu kinh tế Hwanggeumpyeong-Wihwa ngay cả sau khi người chịu trách nhiệm chính của dự án này là cựu Phó Chủ tịch Ủy ban quốc phòng Jang Song-thaek bị tử hình.