Trung Quốc hiện đang là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Hàn Quốc với hơn 1/4 tổng kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc. Điều này cho thấy nền kinh tế Trung Quốc đang có ảnh hưởng lớn hơn bao giờ hết đối với xuất khẩu của Hàn Quốc.
Các chuyên gia cho rằng trong bối cảnh thị trường Trung Quốc ngày càng rộng lớn thì Hàn Quốc có thể thúc đẩy chiếm lĩnh thị trường này hơn nữa. Tuy nhiên, nếu cân nhắc đến những yếu tố bất ổn còn tồn tại thì Seoul cũng cần đa dạng hóa thị trường xuất khẩu và giảm sự quá tập trung vào thị trường Trung Quốc.
Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc hôm thứ Hai (27/1) cho biết tỷ lệ thị trường Trung Quốc trong tổng kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc trong năm 2013 là 26,1%.
Đây cũng là mức cao nhất của tỷ lệ này trong lịch sử ngành xuất khẩu của Hàn Quốc.
Tỷ lệ thị trường Trung Quốc trong kim ngạch xuất khẩu Hàn Quốc lần đầu tiên vượt mức 20% vào năm 2005 khi đạt 21,8%. Sau đó, tỷ lệ này đã tăng đến 25,1% vào năm 2010. Trong các năm 2011 và 2012, con số này lần lượt là 24,2% và 24,5%.
Trong năm 2013, những sản phẩm của Hàn Quốc được thị trường Trung Quốc đón nhận nhiều nhất là phụ tùng điện thoại di động, chíp bán dẫn, phụ tùng xe ô tô và xe ô tô.
Quy mô thặng dư cán cân thương mại của Hàn Quốc tại Trung Quốc đạt 60,6 tỷ USD.
Tuy nhiên, có dự đoán cho rằng thị trường này ít nhiều sẽ sụt giảm khi nền tảng các chính sách kinh tế của Trung Quốc đối với thị trường dần chuyển đổi từ "lượng" sang "chất", gây ảnh hưởng đến xuất khẩu của Hàn Quốc.
Bên cạnh đó, Chính phủ Trung Quốc hiện đang thay đổi trục tăng trưởng kinh tế từ công nghiệp sang phát triển thị trường trong nước nên sẽ khó có thể tận dụng thị trường này như trước.