Nhà nghiên cứu Jeong Sang-don thuộc Trung tâm nghiên cứu chiến lược an ninh của Viện nghiên cứu quốc phòng Hàn Quốc (KIDA) vào tháng 12 năm 2013 đã tiến hành một cuộc thăm dò ý kiến với đối tượng là 172 người tỵ nạn Bắc Triều Tiên mới trốn khỏi nước này gần đây.
Kết quả cuộc thăm dò ý kiến này cho thấy trong 10 người tỵ nạn miền Bắc thì có ba người cho rằng cuộc sống ở Bắc Triều Tiên trở nên khó khăn hơn kể từ sau khi nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong-un lên nắm quyền.
Cụ thể, 29% người tỵ nạn Bắc Triều Tiên mới trốn khỏi miền Bắc đến Hàn Quốc chưa được một năm đã trả lời rằng cuộc sống của những người dân tại miền Bắc đã xấu đi rất nhiều từ sau khi ông Kim Jong-un kế nhiệm lên nắm quyền.
39% số người này cho rằng cuộc sống của người dân sau khi ông Kim Jong-un lên nắm quyền không khác gì với thời cố Chủ tịch Kim Jong-il, cha của ông Kim Jong-un.
Ngoài ra, 50% số người được hỏi đã trả lời rằng khu trượt tuyết nghỉ dưỡng Masikryong đang được nhà lãnh đạo Kim Jong-un quảng bá không giúp được gì cho đời sống của người dân miền Bắc.
Đặc biệt, có 20% số người này cho biết họ nghĩ rằng nếu nền chính trị của nhà độc tài Kim Jong-un có sai sót thì sẽ có khả năng bị thay thế bởi một chính quyền mới. Đây là một suy nghĩ rất mới của những người tỵ nạn Bắc Triều Tiên bởi trước đó chưa có người dân miền Bắc nào từng nghĩ đến chuyện chính quyền có thể bị thay đổi.
Điều này dự đoán nhận thức của người dân Bắc Triều Tiên trong tương lai sẽ có sự thay đổi rõ rệt.