Cán cân ngành dịch vụ giải trí và văn hóa của Hàn Quốc, còn được gọi là cán cân làn sóng văn hóa Hallyu trong năm 2013 của Hàn Quốc đã thặng dư 167,1 triệu USD. Đây là năm thứ hai liên tiếp cán cân này thặng dư.
Cùng với những thành công vang dội của các ca khúc như Gangnam Style (Phong cách Gangnam) của nam ca sỹ Psy, cán cân làn sóng văn hóa Hàn Quốc lần đầu tiên đã thặng dư trong năm 2012.
Hôm thứ Sáu (31/1), Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) cho biết quy mô thặng dư của cán cân ngành dịch vụ giải trí và văn hóa trong năm 2013 là 167,1 triệu USD, tăng gấp 2,6 lần so với mức 64,9 USD triệu hồi năm 2012.
Sở dĩ đạt được kết quả như vậy bởi kim ngạch xuất khẩu các dịch vụ hình ảnh âm thanh như âm nhạc (K-pop), phim ảnh và chương trình truyền hình của Hàn Quốc trong năm 2013 vừa qua là 406,1 triệu USD, tăng 13,1% trong khi kim ngạch nhập khẩu trong lĩnh vực này chỉ tăng 3% so với năm trước đó, đạt 372,9 triệu USD.
Cũng trong năm 2013, Hàn Quốc đã xuất khẩu các hạng mục dịch vụ văn hóa giải trí khác trong cán cân này trị giá 1,06 tỷ USD, tăng 19,5% so với năm trước đó. Trong khi đó, nhập khẩu chỉ dừng lại ở 932,5 triệu, tăng 13% so với năm 2012. Các hạng mục này bao gồm dịch vụ trò chơi (game), nội dung văn hóa, hội thảo, triển lãm, dịch vụ về giáo dục và y tế.
Cán cân ngành dịch vụ giải trí và văn hóa của Hàn Quốc đã thâm hụt 380 triệu USD vào năm 2010.
Đặc biệt, sức cạnh tranh của lĩnh vực dịch vụ hình ảnh và âm thanh của Hàn Quốc hồi năm 1996 còn không xuất khẩu được.
Ngân hàng trung ương Hàn Quốc cho biết, cán cân ngành dịch vụ giải trí và văn hóa của Hàn Quốc có liên quan mật thiết đến làn sóng văn hóa Hàn Quốc Hallyu. Nếu xét cả những hiệu quả gián tiếp ảnh hưởng đến xuất khẩu sản phẩm hay quyền sở hữu trí tuệ thì ảnh hưởng của làn sóng Hallyu lên cán cân này còn lớn hơn nữa.