Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Hàn Quốc muốn giải quyết vấn đề xử lý nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng trong nhiệm kỳ của Tổng thống đương nhiệm

Write: 2014-02-04 17:16:48Update: 2014-02-04 17:22:09

Hàn Quốc muốn giải quyết vấn đề xử lý nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng trong nhiệm kỳ của Tổng thống đương nhiệm

Chính phủ Hàn Quốc khẳng định sẽ giải quyết vấn đề xử lý nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng trong nhiệm kỳ Tổng thống của bà Park Geun-hye. Hiện, đây là vấn đề bức bối nhất trong ngành công nghiệp điện nguyên tử.
 
Một quan chức cấp cao của Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc hôm 3/2 cho biết Chính phủ nhận thức rằng xử lý nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng là bài toán quốc gia cấp bách hiện nay. Chính phủ đương nhiệm thể hiện quyết tâm sẽ tìm ra phương án xử lý nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng cũng như vấn đề đất đai để tránh gánh nặng cho Chính phủ nhiệm kỳ sau.
 
Trước đó, hồi tháng 2/2013, Ủy ban chuyển giao chính quyền đã công bố 100 vấn đề quốc gia mà chính phủ của Tổng thống Park Geun-hye phải giải quyết, trong đó có quyết định lựa chọn và khởi công xây dựng bãi xử lý chất thải phóng xạ.
 
Trong khi đó, Ủy ban chuyên trách tiếp nhận các ý kiến về nhiên liệu hạt nhân cho biết đã trình lên Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên bản kế hoạch hoạt động đến cuối năm 2014. Bản kế hoạch này ghi rõ các nội dung như mục tiêu thu thập ý kiến và bàn thảo công khai, phương pháp, chủ đề và nguyên tắc bàn thảo và kế hoạch cụ thể trong tương lai.
 
Dự kiến, sau khi bản kế hoạch này được thông qua thì các cuộc bàn thảo công khai về vấn để xử lý nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng sẽ được tiến hành.
 
Nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng hiện đang được bảo quản trong các thùng chứa tạm thời tại 23 nhà máy điện nguyên tử trên toàn Hàn Quốc. Tuy nhiên, đến năm 2016, cả 23 nơi này sẽ không còn chỗ để chứa nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng nữa.
 
Theo Hiệp định năng lượng nguyên tử Hàn-Mỹ có hiệu lực từ năm 1974, Seoul không được phép tái chế nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng hoặc làm giàu uranium nếu không có sự đồng ý của Washington.

Lựa chọn của ban biên tập