Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên hôm 7/2 đã tổ chức cuộc họp cấp chuyên viên về vấn đề viễn thông ở khu công nghiệp liên Triều Gaesung tại Trung tâm hỗ trợ tổng hợp ở khu này.
Tại cuộc họp, hai miền Nam-Bắc đã nhất trí về phương thức kết nối đường dây internet cho khu công nghiệp Gaesung.
Bộ Thống nhất Hàn Quốc hôm thứ Bảy (8/2) cho biết hai bên đã thống nhất một số nội dung cụ thể như xây dựng mạng lưới internet, cách cung cấp dịch vụ, cách chứng nhận, bảo mật an toàn thông tin và ngăn chặn các lỗi mạng.
Như vậy, Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên đã kết thúc đàm phán về vấn đề kết nối internet tại khu Gaesung. Tiếp theo, hai doanh nghiệp thuộc khối dân sự của hai miền là Công ty viễn thông KT của miền Nam và Công ty thông tin viễn thông Triều Tiên của miền Bắc sẽ tiếp tục bàn thảo về các nội dung thực tế như kế hoạch thi công lắp đặt và cước phí dịch vụ. Sau đó, hai bên sẽ chính thức bắt tay vào công việc.
Viễn thông là một trong ba vấn đề cấp bách gồm đi lại, viễn thông và hải quan được đặt ra ngay sau khi khu công nghiệp liên triều Gaesung trở lại hoạt động bình thường hồi tháng 8 năm 2013.
Một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết hai miền đã xây dựng mạng theo hướng đảm bảo an ninh cho mỗi biên và dù có những bất đồng ý kiến trong quá trình bàn bạc nhưng tất cả đã được giải quyết ổn thỏa.
Mạng internet tại khu công nghiệp liên Triều Gaesung sẽ bắt đầu từ chi nhánh của công ty KT tại Gaesung, đi qua trạm thông tin của Bắc Triều Tiên và trạm thông tin liên lạc Gaesung, qua lãnh thổ miền Nam và được kết nối bởi trạm liên lạc xã Munsan, thành phố Paju, tỉnh Gyeonggi. Đường dây kết nối là dây cáp quang đã được lắp đặt hồi năm 2004.
Chính phủ Hàn Quốc đặt mục tiêu mạng internet sẽ đi vào hoạt động tại khu Gaesung trong nửa đầu năm 2014 này.