Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Chính phủ Hàn Quốc nâng mức phạt đối với các vụ rò rỉ thông tin tài chính

Write: 2014-02-10 17:33:41Update: 2014-02-10 17:33:41

Chính phủ Hàn Quốc nâng mức phạt đối với các vụ rò rỉ thông tin tài chính

Chính phủ Hàn Quốc và đảng cầm quyền Thế giới mới đưa ra phương án về mức phạt cao nhất đối với các trường hợp làm rò rỉ hay phát tán bất hợp pháp thông tin tài chính bắt đầu từ nửa cuối năm nay.

Cụ thể, mức phạt cao nhất sẽ là 10 năm tù hoặc phạt tiền lên đến 500 triệu won (tương đương hơn 460.000 USD).

Ngoài ra, nhằm ngăn chặn việc các công ty tài chính sở hữu quá nhiều lượng thông tin người dùng thẻ tín dụng, Chính phủ cũng đề ra phương án bắt buộc các cơ quan này phải xóa thông tin khách hàng trong vòng năm năm sau khi giao dịch kết thúc. Bên cạnh đó, chế tài phạt tiền với mức cao nhất lên đến hàng trăm tỷ won cũng sẽ được áp dụng.

Ủy ban giám sát tài chính (FSC), Cơ quan giám sát tài chính Hàn Quốc (FSS) cùng đảng cầm quyền Thế giới mới dự kiến sẽ đưa văn bản luật sử dụng thông tin tín dụng và luật giao dịch tài chính điện tử sửa đổi lên phiên họp Quốc hội bất thường tháng 2 này và nếu được thông qua sẽ đưa vào thi hành từ nửa cuối năm 2014 này.

Nếu luật sửa đổi này được thông qua và đưa vào thi hành thì những nhân viên không có quyền hạn được tiếp cận với thông tin người dùng thẻ mà làm rò rỉ thông tin tài chính hay sử dụng những thông tin biết được qua giao dịch tài chính điện tử ngoài mục đích nghiệp vụ sẽ bị phạt tù đến 10 năm hoặc phạt tiền đến 500 triệu won (hơn 460.000 USD).

Công ty tài chính sử dụng những thông tin cá nhân của người dùng thẻ bị rò rỉ hoặc trôi nổi bất hợp pháp để phục vụ cho hoạt động kinh doanh sẽ bị phạt tiền tương đương 1% doanh thu.

Ngoài ra, các công ty tài chính tư nhân không thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho giao dịch tài chính điện tử sẽ bị Cơ quan giám sát tài chính phạt tiền lên đến 50 triệu won (khoảng 47.000 USD).

Lựa chọn của ban biên tập