Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quan hệ liên Triều

"Chính phủ không tích cực trong việc giải quyết vụ Bắc Triều Tiên bắt cóc máy bay KAL năm 1969"

Write: 2014-02-14 17:21:39Update: 2014-02-14 17:21:39

"Chính phủ không tích cực trong việc giải quyết vụ Bắc Triều Tiên bắt cóc máy bay KAL năm 1969"

Thân nhân những người Hàn Quốc bị kẹt lại Bắc Triều Tiên trong vụ miền Bắc bắt cóc máy bay của Hãng hàng không Korean Air (KAL) của Hàn Quốc năm 1969 sẽ xin Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho thăm Bắc Triều Tiên.

Ông Hwang In-cheol, đại diện "Hội gia đình nạn nhân vụ bắt cóc máy bay Korean Air (KAL) năm 1969", hôm thứ Sáu (14/2) cho biết sẽ xin xuất cảnh sang miền Bắc và tìm đến trụ sở Hội Chữ thập đỏ Bắc Triều Tiên để trực tiếp tìm hiểu xem bố mình còn sống hay đã mất.

Bố của ông Hwang In-cheol là ông Hwang Won có mặt trên chuyến bay của Korean Air (KAL) xuất phát từ thành phố Gangneung, tỉnh Gangwon bay đến thành phố Kimpo, tỉnh Gyeonggi ngày 11/12/1969 đã bị Bắc Triều Tiên bắt cóc. Khi đó, ông Hwang Won mới 32 tuổi, là biên tập viên đài phát thanh và truyền hình MBC.

Trong tổng số 50 hành khách và phi hành đoàn của chuyến bay khi đó, 39 người đã được trả về Hàn Quốc vào ngày 14/2/1970. Tuy nhiên, 11 người còn lại, trong đó có ông Hwang Won vẫn bị mắc kẹt ở miền Bắc suốt gần 40 năm qua.

Ông Hwang In-cheol đã chọn đúng ngày 14/2 là ngày một số con tin khi đó được trả về nước hồi năm 1970 để đưa ra tuyên bố về vấn đề này.

Theo ông Hwang In-cheol, Chính phủ Hàn Quốc không tích cực trong việc xác nhận sự sống còn cũng như xin trả tự do cho những nạn nhân bị bắt cóc này. Ông nói gia đình các nạn nhân hết sức thất vọng trước thái độ này của Chính phủ.


Lựa chọn của ban biên tập