Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Tỷ trọng nợ ngắn hạn năm 2013 của Hàn Quốc đạt mức thấp nhất kể từ năm 1999

Write: 2014-02-19 17:38:52Update: 2014-02-19 17:48:12

Tỷ trọng nợ ngắn hạn năm 2013 của Hàn Quốc đạt mức thấp nhất kể từ năm 1999

Trong năm 2013, nợ ngắn hạn nước ngoài của Hàn Quốc, tức các khoản nợ có thời hạn dưới một năm, chỉ chiếm 27,1%, lần đầu tiên rơi xuống mức 20% kể từ sau năm 1999. Điều này cho thấy, cơ cấu nợ của Hàn Quốc đã được cải thiện đáng kể.   
 
Theo bản báo cáo tình hình đầu tư nước ngoài cuối năm 2013 do Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) công bố hôm thứ Tư (19/2), tổng dư nợ nước ngoài của Hàn Quốc là 416,6 tỷ USD, tăng 7,2 tỷ USD so với năm 2012.
 
Tuy nhiên, nợ ngắn hạn chỉ là 112,8 tỷ USD, giảm 14,3 tỷ USD. Như vậy, tỷ trọng nợ ngắn hạn trong tổng nợ nước ngoài đã giảm từ 31,1% xuống còn 27,1% chỉ trong vòng một năm.
 
Đây là mức thấp nhất kể từ năm 1999 khi tỷ trọng này là 29,7%.
 
Một chuyên gia về quản lý ngoại hối giải thích nguyên nhân của việc này là do các ngân hàng đã thanh toán các khoản vay ngoại hối làm giảm nợ ngắn hạn. Song song với đó, nợ dài hạn lại tăng lên do chịu ảnh hưởng của việc các doanh nhân nước ngoài đầu tư trái phiếu.
 
Theo một chuyên gia khác, Hàn Quốc đã cải thiện được các chỉ số như tỷ trọng nợ ngắn hạn liên tục giảm, tỷ trọng tổng nợ so với tổng sản phẩm quốc nội (GDP) chỉ là 34% (tính đến cuối năm 2013). Hàn Quốc cần xem xét kỹ lưỡng tình hình để những yếu tố bất ổn bên ngoài không ảnh hưởng tới nợ nước ngoài trong tương lai.

Lựa chọn của ban biên tập