Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

"Kế hoạch cải cách kinh tế ba năm của Hàn Quốc có thể trở thành hình mẫu phát triển cho thế giới"

Write: 2014-02-28 18:20:41Update: 2014-02-28 18:20:41

"Kế hoạch cải cách kinh tế ba năm của Hàn Quốc có thể trở thành hình mẫu phát triển cho thế giới"

Tờ Wall Street Journal (WSJ) của Mỹ cho rằng "Kế hoạch cải cách kinh tế ba năm" của Hàn Quốc có thể trở thành mô hình mẫu cho nhiều nước trên thế giới.

Hôm 27/2 (theo giờ địa phương), WSJ đăng một bài xã luận trên internet khẳng định rằng dù có nhiều ý kiến nghi ngờ, e dè về chính sách kích thích nền kinh tế Nhật Bản bằng việc giảm giá đồng yen Nhật, còn được gọi là "Abenomics", nhưng ít nhất cải cách kinh tế ở châu Á vẫn còn tồn tại. Tạp chí này nhận định "Kế hoạch cải cách kinh tế ba năm" của Hàn Quốc cũng giống như vậy.

Abenomics là chính sách kích thích nền kinh tế Nhật Bản bằng việc giảm giá đồng yen Nhật do Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đề xuất.

Hôm 25/2 vừa qua, nhân một năm ngày lên nhậm chức, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã công bố nội dung của "Kế hoạch cải cách kinh tế ba năm", đưa ra "mục tiêu 474" tức đạt tỷ lệ tăng trưởng tiềm năng 4%, tỷ lệ tuyển dụng là 70% và thu nhập bình quân đầu người đạt 40.000 USD.

Theo WSJ, báo cáo này vẫn còn nhiều điểm hạn chế như khuynh hướng Chính phủ can thiệp vào những việc sẽ giao cho tư nhân như huy động vốn cho các doanh nghiệp mạo hiểm hay tuyển dụng.

Tuy nhiên, WSJ đánh giá cao nội dung bản báo cáo về việc tập trung đề cao năng lực sản xuất và nhận thức được rằng thời đại tăng trưởng đơn thuần đã kết thúc.

Theo WSJ, mục tiêu đạt tỷ lệ tăng trưởng tiềm năng 4% được Tổng thống Park Geun-hye đưa ra trong kế hoạch lần này là mức thấp hơn rất nhiều so với mục tiêu phi thực tế là 7% mà Chính phủ của Tổng thống Lee Myung-bak từng đề ra, thể hiện mức độ cải cách sâu sắc.

WSj đánh giá rằng "Kế hoạch cải cách kinh tế ba năm" của Hàn Quốc vượt trội hơn so với chính sách kinh tế Abenomics của Nhật Bản vì có thêm những nội dung như tăng thuế và chính sách cải cách cụ thể là những phần thiếu hụt trong Abenomics.

Dù đang có những vấn đề tương tự với Nhật Bản như già hóa dân số, sản xuất trong nước yếu kém nhưng Hàn Quốc lại đang "vượt mặt" Nhật Bản nhờ các cải cách trong một số lĩnh vực trọng yếu như thương mại tự do.

WSJ cũng đưa ra triển vọng Hàn Quốc có thể tránh được việc bị Nhật Bản chèn ép về kinh tế nếu duy trì những quan điểm đổi mới như nội dung được nêu trong kế hoạch cải cách lần này.

Cũng theo WSJ, điểm khác biệt trong chính sách được các nhà lãnh đạo hai nước láng giềng này đưa ra chính là cải cách cơ cấu nền kinh tế.

Chính sách Abenomics gồm ba nội dung chính là cải cách, chính sách tiền tệ và chính sách tài chính. Tuy nhiên, tỷ trọng của cải cách trong đó không nhiều.

WSJ cho rằng "Kế hoạch cải cách kinh tế ba năm" của Hàn Quốc sẽ có khả năng thành công nhiều hơn so với chính sách Abenomics của Nhật Bản bởi có nội dung mang tính tổng quát và có hiệu lực về thực hiện.

Seoul cũng thể hiện ý chí quyết tâm thay đổi cơ cấu nền kinh tế và đặt ra mục tiêu cụ thể về tỷ lệ tăng trưởng tiềm năng, tỷ lệ tuyển dụng và thu nhập bình quân đầu người.

Lựa chọn của ban biên tập