Một quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm thứ Hai (3/3) cho biết, Bắc Triều Tiên đã phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía Đông Bắc bán đảo Hàn Quốc vào khoảng 6 giờ 19 phút đến 6 giờ 29 phút cùng ngày.
Được biết, hai tên lửa lần này có tầm xa hơn 500 km được bắn ra liên tiếp từ Kitdaeryong, tỉnh Gangwon (thuộc miền Bắc) nhắm đến vùng biển phía Đông Bắc bán đảo Hàn Quốc.
Theo quan chức trên, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nhận định nhiều khả năng đây là hai tên lửa loại Scud-C.
Trước đó, hôm 27/2, Bình Nhưỡng đã phóng bốn tên lửa đạn đạo tầm ngắn Scud có tầm xa khoảng 220 km ra vùng biển phía Đông Bắc bán đảo Hàn Quốc cũng từ Kitdaeryong.
Bắc Triều Tiên hiện sở hữu ba loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn Scud gồm Scud-B có tầm bắn 300 km, Scud-C có tầm bắn 500 km và Scud-D có tầm bắn 700 km.
Trong buổi họp báo thường kỳ cùng ngày, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min-seok nói việc chính quyền Bình Nhưỡng cho bắn tên lửa đạn đạo như vậy là hành vi quân sự bất ngờ, là uy hiếp lớn đối với sự an toàn của người dân và trật tự quốc tế.
Người phát ngôn Min còn cho biết thêm hành vi này của Bắc Triều Tiên đã vi phạm nghị quyết của Liên hợp quốc về cấm sử dụng tên lửa đạn đạo và nhấn mạnh Hàn Quốc sẽ nhanh chóng có những biện pháp đối phó với vấn đề này.
Trong một tin liên quan, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã ra kết luận cuối cùng về những quả tên lửa được Bắc Triều Tiên bắn ra hôm 21/2, tức ngay trong thời gian đang diễn ra cuộc đoàn tụ gia đình bị ly tán giữa hai miền.
Đó là tên lửa KN-09, được bắn lên từ bệ phóng pháo phản lực nhiều nòng thế hệ mới cỡ lớn 300 mm.
Dòng tên lửa KN là tên mà Mỹ gọi các loại tên lửa thế hệ mới của miền Bắc. Hồi tháng 4 năm 2012, Bình Nhưỡng đã lần đầu tiên cho công khai tên lửa đạn đạo xuyên lục địa KN-08 tại lễ duyệt binh nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Nhật Thành.
Chính phủ Hàn Quốc yêu cầu Bắc Triều Tiên dừng ngay những hành động mang tính khiêu khích như trên, đồng thời chỉ thị nâng cao cảnh giác đối với các động thái của miền Bắc.