Ủy ban trọng tài thương mại khu công nghiệp liên Triều Gaesung, ủy ban có vai trò phân xử các tranh chấp về luật pháp phát sinh tại khu công nghiệp này, đã có cuộc họp đầu tiên ngày 13/3 tại Trung tâm hỗ trợ tổng hợp khu Gaesung.
Tại cuộc họp bắt đầu từ 10 giờ sáng, đại diện hai miền đã thảo luận về quy chế phân xử và thủ tục giải quyết những tranh chấp phát sinh trong quá trình sản xuất tại khu công nghiệp liên Triều Gaesung.
Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết đại diện hai bên đã cùng nhìn nhận vai trò quan trọng của quy chế phân xử các tranh chấp tại khu Gaesung, đồng thời chia sẻ quan điểm về phương thức hoạt động của ủy ban này.
Hai bên cũng đã nhất trí sẽ tiếp tục tổ chức các cuộc gặp tiếp theo để bàn bạc các vấn đề còn khác biệt lập trường.
Dẫn đầu đoàn đại biểu gồm năm người của Hàn Quốc tại cuộc họp này là Vụ trưởng phụ trách các vấn đề thống nhất tư pháp thuộc Bộ Tư pháp Hàn Quốc Choi Gi-sik. Còn trưởng đoàn phía miền Bắc là Vụ trưởng thuộc Tổng cục chỉ đạo phát triển đặc khu trung ương Bắc Triều Tiên Ho Yong-ho.
Seoul và Bình Nhưỡng dự kiến sẽ thành lập tổ trọng tài gồm 30 người mỗi bên trực thuộc Ủy ban trọng tài thương mại. Trường hợp phát sinh tranh chấp, mỗi bên sẽ cử ba người để thành lập một tòa án trọng tài để phán xét vụ việc đó.
Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, việc phân xử các tranh chấp thông qua một ủy ban trọng tài là phương thức chung phổ biến trên thế giới. Việc Bắc Triều Tiên đồng ý tham dự cuộc họp lần này cho thấy nước này cũng ủng hộ việc điều hành khu công nghiệp liên Triều Gaesung theo đúng các quy định quốc tế.
Trong tương lai, việc Ủy ban trọng tài thương mại khu công nghiệp liên Triều Gaesung chính thức đi vào hoạt động sẽ góp phần không nhỏ bảo vệ quyền lợi, tài sản đầu tư của các doanh nghiệp đặt nhà máy tại khu này.
Trên thực tế, Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên đã thống nhất được về các thủ tục giải quyết tranh chấp thương mại tại khu Gaesung từ năm 2000. Sau khi khu công nghiệp Gaesung quay trở lại hoạt động bình thường vào tháng 9 năm 2013, Ủy ban chung liên Triều tại khu này đã nhất trí thành lập Ủy ban trọng tài thương mại và đây là cuộc họp đầu tiên của ủy ban này.