Ngày 15/3 tới đây sẽ đánh dấu tròn hai năm Hiệp định thương mại tự do (FTA) Hàn-Mỹ chính thức có hiệu lực. Các số liệu thống kê cho thấy thị phần tại Mỹ của các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Hàn Quốc đã tăng khá mạnh.
Viện nghiên cứu thương mại quốc tế trực thuộc Hiệp hội thương mại quốc tế Hàn Quốc (KITA) cho biết kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ của Hàn Quốc trong năm 2012, năm mà FTA Hàn-Mỹ bắt đầu có hiệu lực, đã đạt 58,53 tỷ USD, tăng 4,1% so với năm 2011. Con số này trong năm 2013 cũng đã tăng 6% so với năm trước đó, đạt 62,05 tỷ USD.
Đặc biệt, nhóm hàng hóa của Hàn Quốc được miễn trừ hoặc giảm thuế quan đã tăng xuất khẩu bình quân 8%/ năm, cao hơn hẳn mức tăng của những hàng hóa nằm ngoài nhóm này (3,2%).
Trong đó, các thiết bị chuyên chở như phụ tùng xe ô tô tăng cao nhất với 17%, tiếp đó là các sản phẩm hóa dầu, điện và điện tử.
Hàn Quốc đã từng rất lo ngại nông thủy sản trong nước sẽ phải chịu thiệt hại lớn một khi FTA Hàn-Mỹ có hiệu lực. Tuy nhiên, trên thực tế, ngành này lại đang tăng trưởng xuất khẩu bình quân 13,2%/năm.
Do đó, thị phần xuất khẩu của Hàn Quốc tại Mỹ đã tăng từ 2,57% năm 2011, trước khi ký FTA, lên 2,75% vào năm 2013.
Trong khi đó, nhập khẩu từ Mỹ trong năm 2012 đã giảm 2,8% so với năm 2011 và trong năm 2013 đã tiếp tục giảm 4,2%. Các mặt hàng Hàn Quốc giảm nhập khẩu từ Mỹ bao gồm chíp bán dẫn, máy bay, ngũ cốc và thức ăn gia súc.
Cùng với việc được giảm 50% thuế xuất khẩu, xe ô tô của Mỹ xuất sang Hàn Quốc đã tăng khoảng 50%, vượt qua Nhật Bản vươn lên vị trí thứ hai trên thị trường xe ô tô nhập khẩu tại Hàn Quốc.