Một số phân tích gần đây cho thấy việc Chính phủ Mỹ thu hẹp chính sách nới lỏng định lượng ảnh hưởng nhiều đến các nước mới nổi với nền tảng kinh tế mạnh hơn là các nước mới nổi với nền kinh tế yếu kém.
Tờ Wall Street Journal (WSJ) của Mỹ hôm 18/3 (giờ địa phương) đã công bố kết quả Cục Nghiên cứu kinh tế quốc gia Mỹ (NBER) phân tích tình hình 27 nước mới nổi. Cụ thể, kết quả phân tích cho thấy kể từ sau khi cựu Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) Ben Bernanke thông báo sẽ bắt đầu rút lại gói mua trái phiếu vào tháng 5 năm 2013, đồng tiền ở các nước mới nổi mạnh đã mất giá gấp ba lần so với tại các nước mới nổi yếu kém.
Theo giải thích của Cục Nghiên cứu kinh tế quốc gia Mỹ (NBER), một số nền kinh tế mới nổi vững chắc như Hàn Quốc, Israel hay Philippines đã bị thất thoát một lượng tiền lớn ra nước ngoài do ảnh hưởng của việc Mỹ thu hẹp chính sách nới lỏng định lượng.
Kết quả phân tích lần này hoàn toàn khác những lần trước cho rằng các nền kinh tế mới nổi, nhưng còn yếu kém ở các mặt cán cân vãng lai hay lượng dự trữ ngoại tệ, mới là đối tượng chịu ảnh hưởng nhiều hơn.
Dự kiến, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) sẽ tổ chức cuộc họp Ủy ban thị trường mở liên bang (FOMC) trong tháng 3 này và có thể sẽ tiếp tục giảm khoảng 10 tỷ USD quy mô gói mua trái phiếu Chính phủ.