Chính phủ Hàn Quốc yêu cầu Bắc Triều Tiên thanh toán khoản nợ 80 tỷ won (khoảng 75 triệu USD) mà Hàn Quốc cho nước này vay năm 2007 dưới hình thức cung cấp nguyên vật liệu cho ngành công nghiệp nhẹ của nước này.
Một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc hôm thứ Sáu (21/3) cho biết Ngân hàng xuất nhập khẩu Hàn Quốc đã gửi thông báo đến Ngân hàng ngoại thương Bắc Triều Tiên với nội dung yêu cầu trả khoản nợ này đến ngày 24/3 tới.
Bình Nhưỡng phải thanh toán đợt một là 8,6 triệu USD. Khoản 77,6 triệu USD còn lại sẽ được thanh toán trong 10 năm tiếp theo và có tính lãi 1% thành 8,43 triệu USD, như vậy tổng cộng là miền Bắc phải trả 86,03 triệu USD cho Seoul.
Năm 2007, Hàn Quốc đã cung cấp số nguyên vật liệu có giá trị tương đương 86 tỷ won (tương đương gần 80 triệu USD) vào thời điểm đó để Bắc Triều Tiên dùng trong sản xuất giày dép, xà phòng với điều kiện sau năm năm, Bình Nhưỡng sẽ phải thanh toán từng phần trong vòng 10 năm cho Seoul.
Năm 2008, Bắc Triều Tiên đã thanh toán 3% của khoản nợ này (khoảng 2,4 triệu USD) bằng hiện vật. Khi đó, chính quyền Bình Nhưỡng đã cam kết sẽ trả nợ bằng cách cho phép Seoul được khai thác tài nguyên, khoáng sản dưới lòng đất của nước này.
Chính phủ Hàn Quốc nhận định Bắc Triều Tiên sẽ không trả khoản nợ này, tương tự như các khoản nợ lương thực khác trước đó.
Đến nay, Seoul đã tám lần yêu cầu Bình Nhưỡng thanh toán khoản nợ lương thực trị giá 720 triệu USD nhưng Bình Nhưỡng vẫn chưa trả phần nợ được chia theo các lần đáo hạn vào tháng 6 năm 2012 và tháng 6 năm 2013 trị giá 11,61 triệu USD.