Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết trong khoảng từ 4 giờ đến 6 giờ sáng hôm thứ Bảy (22/3), Bắc Triều Tiên đã bắn tổng cộng 30 quả tên lửa tầm ngắn trong ba lần bắn từ bán đảo Galma, thuộc khu vực Wonsan, tỉnh Gangwon của nước này, ra vùng biển phía Đông bán đảo Hàn Quốc.
Hội đồng tham mưu trưởng liên quân cho biết những tên lửa này có tầm bắn trên dưới 60 km.
Theo một quan chức thuộc quân đội Hàn Quốc, những tên lửa này có vẻ là được phóng từ hệ thống tên lửa đất đối đất FROG, loại không có hệ thống dẫn đường của Liên Xô những năm 1960.
Trước đó, hôm 16/3, Bình Nhưỡng cũng đã phóng 25 quả tên lửa tương tự cũng từ bán đảo Galma.
Quân đội Hàn Quốc đã xác định rằng sau ngày 16/3, Bình Nhưỡng vẫn giữ nguyên đội hình các xe có lắp ống phóng tên lửa tại bán đảo này và nhận định động thái này rõ ràng mang ý định chuẩn bị cho lần phóng tiếp theo.
Cũng như những lần trước, lần này Bắc Triều Tiên đã không thông báo cho Tổ chức hàng hải quốc tế (IMO) để cấm các tàu thuyền đi lại quanh vùng tên lửa sẽ rơi.
Hàn Quốc cho rằng việc Bắc Triều Tiên phóng tên lửa tầm ngắn lần này là nhằm thị uy sức mạnh quân sự trong bối cảnh cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ "Foal Eagle" (Đại bàng non) vẫn đang diễn ra.
Ngay từ tháng 2, tức trước khi các cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ "Key Resolve" (Giải pháp then chốt) và "Foal Eagle" (Đại bàng non) diễn ra, Bình Nhưỡng đã bắt đầu bắn tên lửa tầm ngắn về hướng vùng biển phía Đông bán đảo Hàn Quốc để thị uy.
Cụ thể, vào ngày 21/2, tức ngay trước tập trận "Giải pháp then chốt", quân đội Bình Nhưỡng đã bắn bốn quả tên lửa đạn đạo KN-09 bằng bệ phóng pháo phản lực nhiều nòng thế hệ mới cỡ lớn 300 mm. Tiếp đó, đến ngày 27/2, nước này tiếp tục phóng bốn tên lửa đạn đạo Scud tầm bắn 220 km.
Bước sang tháng 3, trong hai ngày 3 và 4, Bình Nhưỡng đã bắn lần lượt hai tên lửa đạn đạo Scud-C tầm bắn 500 km và hai tên lửa KN-09.
Gần đây nhất, hôm 16/3, 25 quả tên lửa có tầm bắn trên dưới 70 km đã được nước này bắn ra từ bán đảo Galma.