Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc hôm thứ Hai (24/3) trích dẫn báo cáo của công ty nghiên cứu thị trường IHS Technology của Mỹ cho biết trong năm 2013, Hàn Quốc đã lần đầu tiên vượt qua Nhật Bản để vươn lên vị trí thứ 2 trong thị trường chíp bán dẫn thế giới.
Theo thống kê của công ty này, doanh thu sản phẩm chíp bán dẫn của Hàn Quốc trong năm 2013 đã đạt trên 51,5 tỷ USD, chiếm 16,2% thị phần, vượt qua Nhật Bản với 43,4 tỷ USD và 13,7% thị phần.
Như vậy, sau 30 năm kể từ khi công ty điện tử Samsung của Hàn Quốc mở đầu việc sản xuất chíp bán dẫn những năm 1980, nay Hàn Quốc mới vượt qua được Nhật Bản trong lĩnh vực này.
Vị trí thứ nhất thuộc về Mỹ với doanh thu đạt 166,7 tỷ USD và chiếm 52,4% thị phần. Các vị trí thứ tư và thứ năm lần lượt thuộc về Liên minh châu Âu (EU) với 8,7% và Đài Loan với 6,5% thị phần.
Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng ngành công nghiệp chíp bán dẫn của Hàn Quốc quá nghiêng về sản xuất bộ nhớ. Doanh thu đối với sản phẩm này là 34,29 tỷ USD, chiếm 66,5% tổng doanh thu toàn ngành và chiếm 52,4% thị trường, vượt xa đối thủ Mỹ chỉ chiếm 27,1%.
Ngược lại, sản phẩm chíp bán dẫn hệ thống nhiều chức năng, thuộc loại chíp bán dẫn thế hệ mới của Hàn Quốc, lại chỉ chiếm 5,8% thị phần với doanh thu dừng ở mức 11,4 tỷ USD, đứng cuối danh sách năm nước hàng đầu sản xuất chíp bán dẫn.