Seoul thúc giục Bình Nhưỡng thanh toán khoản vay đợt một trị giá 8,6 triệu USD đã đáo hạn hôm 24/3 vừa qua.
Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc, cơ quan quản lý quỹ hợp tác kinh tế hai miền Nam-Bắc, hôm thứ Ba (25/3) đã gửi thư và fax đến Ngân hàng ngoại thương Bắc Triều Tiên, yêu cầu thanh toán khoản vốn trên cùng số tiền bồi thường do chậm trễ.
Trước đó, vào tháng 2, Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc đã gửi thông báo đến Ngân hàng ngoại thương Bắc Triều Tiên rằng 24/3 sẽ là ngày đáo hạn thanh toán đợt một của khoản nợ này, nhưng từ đó đến nay vẫn chưa nhận được câu trả lời nào.
Từ năm 2007 đến năm 2008, Seoul đã cho Bình Nhưỡng vay số nguyên vật liệu có giá trị tương đương khoảng 80 triệu USD để dùng trong ngành công nghiệp nhẹ sản xuất quần áo, giày dép, xà phòng tại miền Bắc.
Bắc Triều Tiên đã thanh toán 2,4 triệu USD bằng thỏi kẽm. Như vậy, số tiền còn lại miền Bắc phải trả cho miền Nam là 77,6 triệu USD.
Ngoài ra, Hàn Quốc cũng từng cung cấp các khoản viện trợ có hoàn lại cho Bắc Triều Tiên gồm lương thực trị giá 720 triệu USD và nguyên vật liệu cho xây dựng giao thông (đường bộ, đường sắt) trị giá 130 triệu USD.