Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu công nghiệp, việc Chính phủ Nhật Bản tăng thuế tiêu dùng sẽ làm gia tăng cạnh tranh xuất khẩu giữa Hàn Quốc và Nhật Bản.
Chính phủ Nhật Bản ngày 1/4 đã chính thức áp dụng luật đánh thuế tiêu dùng mới, từ 5% lên 8%, trong lần tăng thuế tiêu dùng đầu tiên trong vòng 17 năm qua.
Nhằm ngăn chặn tình hình kinh tế trở nên tồi tệ, Chính phủ Nhật Bản đã rót thêm một khoản ngân sách trị giá 5.500 tỷ yen (khoảng 53,2 tỷ USD). Tuy nhiên, các doanh nghiệp nước này được dự đoán sẽ khó tránh được việc doanh thu bị giảm.
Theo kết quả một cuộc thăm dò ý kiến gần đây, có 50% người dân Nhật Bản cho biết sẽ giảm chi tiêu trong tương lai và 76,5% cho biết thấy bất an về nền kinh tế sau khi nước này nâng thuế tiêu dùng. Do đó, các doanh nghiệp Nhật Bản sẽ nhắm vào thị trường nước ngoài hơn là thị trường trong nước để khai thác thị trường mới.
Điều này, dự kiến sẽ dẫn tới một cuộc tranh đua giữa Nhật Bản và Hàn Quốc, nước vốn phụ thuộc vào các hoạt động xuất khẩu.
Không chỉ các sản phẩm xuất khẩu chủ chốt của hai nước là ô tô (phụ tùng ô tô), chíp bán dẫn hay sắt thép, mà việc đồng yen trượt giá sẽ là trở ngại lớn cho các doanh nghiệp Hàn Quốc.
Chỉ số đo cạnh tranh xuất khẩu giữa Hàn Quốc và Nhật Bản là hệ số tương đồng xuất khẩu (ESI, Export Similarity Index) đã đạt mức cao nhất là 0,501 điểm trong năm 2013. Điều đó có nghĩa hai nước có trên 50% loại sản phẩm xuất khẩu giống nhau.
Một quan chức trong giới thương mại Hàn Quốc cho biết nếu Tokyo tận dụng việc đồng yen giảm giá trong năm 2013 để đưa ra mức thuế sản xuất thấp thì điều này sẽ đe dọa lớn tới xuất khẩu của Seoul.