Một quan chức Chính phủ Hàn Quốc hôm thứ Tư (2/4) cho biết Bắc Triều Tiên vẫn chưa trả khoản viện trợ lương thực có hoàn lại sau khi đến kỳ đáo hạn lần ba hôm 31/3.
Do đó, Ngân hàng xuất nhập khẩu Hàn Quốc hôm 1/4 đã gửi thông báo đến phía miền Bắc thúc giục thanh toán nợ.
Lần này, Bình Nhưỡng phải trả cho Seoul 7 triệu USD. Nước này cũng chưa trả phần nợ được chia theo các lần đáo hạn vào tháng 6 năm 2012 và tháng 6 năm 2013 lần lượt là 5,83 triệu USD và 5,78 triệu USD.
Như vậy, tổng số nợ chậm trả của Bắc Triều Tiên với Seoul cho khoản viện trợ có hoàn lại về lương thực này đã lên đến 18 triệu USD.
Từ năm 2000 đến năm 2007, Chính phủ Hàn Quốc đã sáu lần viện trợ cho Bắc Triều Tiên các loại lương thực như gạo và ngô với tổng giá trị là 720 triệu USD. Hình thức là viện trợ có hoàn lại, lãi chia ra thanh toán trong vòng 20 năm với lãi suất 1%/năm nhưng trong 10 năm đầu tiên chỉ phải trả khoản lãi suất.
Chính phủ Hàn Quốc nhận định rất ít khả năng Bắc Triều Tiên sẽ thanh toán theo đúng những gì hai bên đã nhất trí.
Ngoài ra, Bình Nhưỡng cũng chưa trả cho Seoul 8,6 triệu USD, khoản thanh toán đợt một của số nợ viện trợ có hoàn lại năm 2007 về nguyên vật liệu có giá trị tương đương 80 triệu USD để dùng trong ngành công nghiệp nhẹ sản xuất quần áo, giày dép, xà phòng tại miền Bắc.
Đối với khoản này, hai bên đã nhất trí miền Bắc sẽ chia ra thanh toán trong 10 năm, nhưng năm năm đầu tiên chỉ phải trả khoản lãi suất.
Như vậy, tính đến năm 2037, số nợ mà Bình Nhưỡng sẽ phải trả cho Seoul là 961,53 triệu USD.