Quân đội Hàn Quốc cho rằng việc tàu cá của Bắc Triều Tiên xâm phạm vào đường ranh giới liên Triều trên biển Tây (NLL) hôm 27/3 là có ý đồ từ trước.
Vào lúc 5 giờ 26 phút chiều ngày 27/3, một tàu cá của Bắc Triều Tiên đã vượt qua đường ranh giới liên Triều khoảng 1,8 km ở khu vực gần đảo Baengnyeong của Hàn Quốc.
Sau khi bị hải quân Hàn Quốc bắt vào khoảng 8 giờ tối cùng ngày, con tàu này đã được thả hồi hương vào sáng sớm ngày hôm sau (28/3).
Tuy nhiên, theo một nguồn tin từ Chính phủ hôm 6/4, mặc dù trên tàu cá này có một số dụng cụ đánh bắt hải sản như la bàn đi biển và lưới nhưng lưới đó không phải loại dùng trong ngư nghiệp và thậm chí không có dấu hiệu nào cho thấy con tàu này đã từng đánh bắt hải sản.
Nguồn tin này cho biết thêm khi đó, tầm nhìn bằng mắt thường rất xấu, chỉ trên dưới 90 m, nhưng tàu cá của miền Bắc lại di chuyển vượt qua đường ranh giới liên Triều trên biển (NLL) vào lúc 5 giờ 26 phút.
Đặc biệt, khi bị hải quân Hàn Quốc cảnh cáo và yêu cầu quay đầu, tàu cá này đã ra dấu sẽ quay lại nhưng tiếp tục đi sâu về phía Nam đường ranh giới và cuối cùng bị bắt giữ. Khi đó, ba thuyền viên trên tàu không hề có ý định xin tị nạn vào Hàn Quốc, cộng thêm tình trạng con tàu bị hỏng động cơ nên quân đội đã thiên về khả năng tàu này xâm phạm ranh giới liên Triều trên biển một cách không có chủ đích.
Tuy nhiên, sau đó, Hàn Quốc đã xác định được rằng cùng thời điểm tàu cá nói trên xâm phạm vào vùng biển của miền Nam, có khoảng 10 tàu chiến của Bắc Triều Tiên đang chờ sẵn ngay bên kia đường ranh giới liên Triều. Quân đội nhận định hai sự việc rõ ràng có liên quan đến nhau và nhiều khả năng tàu cá nói trên đã cố ý vượt qua đường ranh giới trên biển.
Sau khi tàu cá này được thả về, Hội đồng tham mưu trưởng quân đội nhân Bắc Triều Tiên đã tổ chức họp báo và cáo buộc quân đội miền Nam đã dùng vũ lực bắt giữ và ép những thuyền viên trên tàu này đầu hàng.