Hội nghị nhân dân tối cao khóa XIII của Bắc Triều Tiên đã khai mạc hôm thứ Tư (9/4) tại Bình Nhưỡng.
Khoảng 600 đại biểu được bầu vào Hội đồng nhân dân tối cao miền Bắc tháng 3 vừa qua đã đăng ký tập trung tại Bình Nhưỡng một ngày trước cuộc họp.
Theo Hiến pháp của Bắc Triều Tiên, Hội đồng nhân dân tối cao là cơ quan quyền lực cao nhất, có quyền bổ nhiệm các chức vụ trong Ủy ban Quốc phòng, ủy ban thường trực Hội đồng nhân dân tối cao và Chính phủ.
Các cơ quan ngôn luận miền Bắc hôm 9/4 đưa tin, tại cuộc họp này, các đại biểu đã bầu lại Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Quốc phòng Bắc Triều Tiên Kim Jong-un làm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tối cao khóa XIII.
Trước đó, tại phiên họp thứ năm của Hội nghị nhân dân tối cao khóa XII diễn ra vào tháng 4 năm 2012, ông Kim Jong-un đã được bầu làm Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Quốc phòng nước này.
Theo Hiến pháp sửa đổi của Bắc Triều Tiên, Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Quốc phòng là chỉ huy tối cao của lực lượng quân đội nhân dân. Với việc được bầu làm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tối cao Bắc Triều Tiên, ông Kim Jong-un đã trở thành nhà lãnh đạo nắm thực quyền tuyệt đối tại miền Bắc.
Theo các cơ quan ngôn luận miền Bắc đưa tin, Hội nghị nhân dân tối cao khóa XIII lần này cũng đã bàn bạc về một số thay đổi nhân sự trong Ủy ban Quốc phòng, Chính phủ và các cơ quan trong hệ thống điều hành đất nước nói chung.