Chính phủ Hàn Quốc đang phá bỏ dần bức tường ngăn thị trường nhập khẩu song song, mở rộng các mặt hàng mua trực tiếp từ nước ngoài để tăng sức cạnh tranh của thị trường hàng tiêu dùng.
Nhập khẩu song song là việc nhiều doanh nghiệp cùng nhập khẩu và phân phối các sản phẩm của cùng một thương hiệu tại thị trường trong nước. Về nguyên tắc, nhập khẩu song song được áp dụng cho tất cả các sản phẩm với điều kiện nhãn xuất xứ hàng và bảo đảm chất lượng của thương hiệu đó không bị tổn hại. Bắt đầu từ tháng 11 năm 1995, Hàn Quốc bắt đầu cho phép nhập khẩu song song nhằm giảm giá thành các mặt hàng nhập khẩu.
Còn mua trực tiếp từ nước ngoài được hiểu là việc đặt mua hàng qua trang web bán hàng của các thương hiệu nước ngoài.
Chính phủ Hàn Quốc kỳ vọng giá cả có thể giảm từ 10% đến 20% nếu giá trị hàng nhập khẩu song song hay mua trực tiếp từ nước ngoài tăng lên đạt 10% tổng kim ngạch nhập khẩu các mặt hàng tiêu dùng.
Sáng thứ Tư (9/4), Phó Thủ tướng chuyên trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Hyun Oh-seok đã chủ trì cuộc họp Bộ trưởng các bộ liên quan đến kinh tế và ra quyết định cuối cùng về cải thiện cơ cấu nhập khẩu hàng tiêu dùng độc quyền và độc quyền nhóm.
Chính phủ nhận định với cơ cấu hiện nay là độc quyền và độc quyền nhóm, giá mua vào và giá bán ra các mặt hàng tiêu dùng nhập khẩu chênh nhau từ hai đến năm lần, nếu so sánh với nước ngoài thì giá trong nước cao hơn từ 10% đến 40%.
Trước tiên, Chính phủ quyết định nới lỏng các quy định về chứng nhận thông qua nhằm thúc đẩy nhập khẩu song song. Chứng nhận thông qua này là mã vạch chứng nhận hàng thật, được nhập khẩu đúng theo thủ tục pháp lý do Cơ quan thuế quốc gia dán trên các mặt hàng.
Hàn Quốc dự định sẽ nâng số mặt hàng được chứng nhận lên khoảng 350 mặt hàng, bao gồm cả phụ tùng xe ô tô, điện máy gia dụng loại nhỏ, mỹ phẩm, xe đạp và các dụng cụ cắm trại. Trước đó, số mặt hàng được chứng nhận chỉ là 236 mặt hàng chủ yếu là quần áo, giày dép.
Đối với mua trực tiếp từ nước ngoài, bắt đầu từ tháng 7 tới, Chính phủ cũng sẽ đơn giản hóa các thủ tục khai báo nhập khẩu. Cụ thể, thủ tục khai báo hải quan với những giao dịch dưới 100 USD sẽ đơn giản hơn và các mặt hàng được khai báo sẽ mở rộng thêm ngoại trừ thực phẩm và thuốc men.