Ủy ban Thống nhất hòa bình tổ quốc Bắc Triều Tiên cho rằng việc Hàn Quốc phát hiện những máy bay mini không người lái và quy kết là của Bắc Triều Tiên là một âm mưu có tính toán nhằm phỉ báng nước này. Theo ủy ban này, đây có thể được coi là "sự bịa đặt lần thứ hai sau vụ tàu Cheonan bị chìm".
Tuần dương hạm Cheonan của Hàn Quốc chở 104 thủy thủ đã phát nổ do ngư lôi của Bắc Triều Tiên gần đảo Baengnyeong, thuộc biển Tây vào ngày 26/3/2010. Tuy nhiên, Bắc Triều Tiên coi đây là một cáo buộc vô lý của Hàn Quốc.
Thông qua hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), Ủy ban Thống nhất hòa bình tổ quốc Bắc Triều Tiên nói rằng miền Nam đã bịa chuyện về máy bay không người lái, đồng thời nhấn mạnh đây là một âm mưu nhằm chống phá chế độ của miền Bắc.
Đặc biệt, Bình Nhưỡng lên án việc Seoul kết luận những máy bay không người lái là của miền Bắc trong khi không tìm được chứng cứ rõ ràng nào.
Ủy ban Thống nhất hòa bình tổ quốc Bắc Triều Tiên nhấn mạnh những lời lẽ nhạo báng của miền Nam nhằm vào sự tôn nghiêm của lãnh đạo miền Bắc đang đẩy quan hệ hai miền đến sự sụp đổ, đồng thời khẳng định sẽ có đáp trả mạnh mẽ.