Nhân chuyến thăm Seoul hôm thứ Sáu (25/4) và gặp gỡ Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã trao trả cho Hàn Quốc các ấn triện của thời Đại Hàn Đế Quốc (1897-1910) và của chung triều đại hoàng gia thời Joseon, từ đời vua Taejo (Thái Tổ) thế kỷ XIV đến đời vua cuối cùng là Sunjong (Thuần Tông) vào thế kỷ XIX.
Các bảo vật này đã bị quân đội Mỹ lấy ở cung Deoksu trong thời Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) và sau đó được con cháu những người này cất giữ. Đến tháng 11 năm 2013, Cơ quan Điều tra thuộc Bộ An ninh nội địa Mỹ (HSI) tại San Diego (một quận thuộc bang California, Mỹ) đã tịch thu những bảo vật này, xác nhận chúng đã bị mang ra khỏi Hàn Quốc bằng con đường bất hợp pháp và ra quyết định trao trả lại cho Hàn Quốc.
Trong các báu vật được trả lại lần này có "Hoàng đế chi bảo" là một ấn triện thời Đại Hàn Đế Quốc. Đây là biểu tượng thể hiện ý chí độc lập của đất nước khi đó, bắt đầu thời Đại Hàn Đế Quốc cũng là lúc các vua sử dụng ấn triện được làm riêng trên các văn bản quốc gia thay vì dùng con dấu từ Trung Quốc.
Các báu vật khác mà người đứng đầu Nhà Trắng trao lại cho Hàn Quốc lần này còn có "Thọ Khang Thái Hoàng Đế bảo" được chế tác năm 1907 là món quà vua Thuần Tông biếu Thái Thượng Hoàng Cao Tông, "Dụ Thư chi bảo" và "Tuấn Minh chi bảo", "Hương Tuyền Thẩm Định Thư Họa Chi Ký", 'Hữu Thiên Hạ Sỹ", "Song Lê", "Xuân Hoa" và "Nghiễn Hương" đều là những con dấu được dùng trong hoàng gia triều đại Joseon.