Sự sụp đổ của Thủ tướng Yingluck Shinawatra trong chính trường Thái Lan đã khiến nước Đông Nam Á này một lần nữa rơi vào khủng hoảng chính trị. Theo đó, dự án quản lý tài nguyên nước tại đây với nhà thầu ưu tiên là Tổng công ty tài nguyên nước Hàn Quốc (Kwater) cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Dự án quản lý tài nguyên nước do Chính phủ Thái Lan tiến hành với quy mô khoảng 10 tỷ USD, được chia ra làm 10 hạng mục như xây dựng hồ chứa nước, đường hầm thoát lũ, đập, hệ thống quản lý tài nguyên nước tổng hợp và hệ thống sông ngòi. Trong đó, Tổng công ty tài nguyên nước Hàn Quốc (Kwater) đảm trách hơn 50% tổng giá trị dự án.
Trước đó, vào tháng 4 năm 2013, Thái Lan đã kết thúc việc đấu thầu quốc tế và chuẩn bị ký hợp đồng. Tuy nhiên, dự án này đã phải hoãn việc ký hợp đồng đến tháng 1 năm 2014 do vấp phải những phản đối trong nước rằng một dự án quy mô lớn như vậy lại không thu thập đủ ý kiến của người dân.
Cũng trong năm 2013, việc Quốc hội Thái Lan bị giải thể và một nội các tạm quyền lên lãnh đạo đất nước đã một lần nữa khiến thời điểm ký hợp đồng dự án này bị hoãn đến nửa cuối năm 2014.
Tổng công ty tài nguyên nước Hàn Quốc (Kwater) đã bỏ ra một số vốn lớn là 12 tỷ won (khoảng 11,7 triệu USD) để tham gia đấu thầu dự án này. Nếu dự án bị hủy hay giảm quy mô thì Kwater sẽ chịu thiệt hại rất lớn.