Trong báo cáo đệ trình lên Ủy ban Kế hoạch và tài chính tại Quốc hội, Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc cho biết sẽ xem xét việc trợ giúp những người dân chịu thiệt hại do thảm họa đắm tàu Sewol và gia đình các nạn nhân bằng hình thức tạo việc làm tùy từng hoàn cảnh.
Bộ này cũng cho biết đang xúc tiến các gói hỗ trợ đa dạng cho những người bị thương và gia quyến các nạn nhân về chi phí y tế, phí tổ chức tang lễ, phí sinh hoạt khẩn cấp và chi phí chăm sóc thân nhân sau khi Tổng thống tuyên bố thành phố Ansan (tỉnh Gyeonggi) và huyện Jindo (tỉnh Nam Jeolla) là hai “khu vực thảm họa đặc biệt”.
Trong đó, thành phố Ansan ở tỉnh Gyeonggi là nơi có trường trung học phổ thông Danwon, nơi chịu thiệt hạng nặng nhất về người khi có 325 học sinh lớp 11 và 15 giáo viên gặp nạn trong vụ chìm tàu khách Sewol. Tính đến nay, chỉ ba giáo viên và 75 học sinh đã được cứu. Còn huyện Jindo ở tỉnh Nam Jeolla là nơi xảy ra tai nạn chìm tàu nghiêm trọng này.
Bộ Kế hoạch và tài chính giải thích đã sử dụng khoản ngân sách phân bổ cho các trường hợp cần thiết và nếu không đủ, Bộ này sẽ bổ sung bằng các khoản khác như chi phí dự phòng.