Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Gần nửa các vị trí đứng đầu cơ quan Nhà nước là "nhảy dù"

Write: 2014-05-20 17:16:08Update: 2014-05-20 17:29:53

Gần nửa các vị trí đứng đầu cơ quan Nhà nước là "nhảy dù"

Theo trang web Alio công khai thông tin các cơ quan Nhà nước, từ sau khi Tổng thống Park Geun-hye lên nhậm chức ngày 25/2/2013, trong 153 chức vụ đứng đầu các cơ quan Nhà nước mới được bổ nhiệm thì có gần một nửa (49%) có xuất thân từ chính giới hay thuộc phe thân với Tổng thống.
 
Trong đó, có 51 người, tương đương 33,3%, trước đó từng là công chức tại các cơ quan cấp cao hơn trong cùng ngành.
 
Cụ thể, trong 20 người đứng đầu các cơ quan thuộc Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên thì có đến 9 người vốn là công chức tại Bộ chủ quản này. Con số này với các Bộ Tương lai, khoa học và sáng tạo là 8 trên 20, với Bộ Địa chính và giao thông là 4 trên 16, với Ủy ban giám sát tài chính là 3 trên 9, với Bộ Y tế và phúc lợi là 3 trên 7, Bộ Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và lương thực Hàn Quốc là 3 trên 5, Bộ Phụ nữ và gia đình là 2 trên 5.
 
Ngoài ra, có 17 người, tương đương 11,1% có xuất thân là nghị sĩ Quốc hội, trong đó có đến 10 người là nghị sĩ đảng cầm quyền Thế giới mới khóa 18.
 
Nếu tính cả các trường hợp chuyển sang cơ quan khác không cùng ngành thì con số này sẽ còn nhiều hơn nữa là 127 người, tương đương 83%.
 
Trước khi trở thành Tổng thống, bà Park Geun-hye từng cam kết trong Chính phủ mới sẽ không có hiện tượng "nhảy dù" như trên nhưng thực tế lại không như vậy.
 
Trong bài phát biểu tới toàn dân hôm 19/5, Tổng thống Park Geun-hye đã nhắc đến việc sẽ thanh lọc hệ thống công chức và do đó, dư luận đang tập trung cao độ xem liệu tình trạng "nhảy dù" như trên có được chấm dứt triệt để hay không.
 
 "Nhảy dù" là việc cơ quan cấp cao hơn bổ nhiệm nhân sự vào một vị trí tại cơ quan cấp dưới mà không xét các mặt như năng lực hay chuyên môn của người đó.

Lựa chọn của ban biên tập