Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quan hệ liên Triều

Đa số chuyên gia về thống nhất kêu gọi nới lỏng Lệnh cấm vận kinh tế 24/5

Write: 2014-05-23 17:01:35Update: 2014-05-23 17:02:31

Đa số chuyên gia về thống nhất kêu gọi nới lỏng Lệnh cấm vận kinh tế 24/5

Nhân bốn năm ngày Chính phủ Hàn Quốc ra Lệnh cấm vận kinh tế 24/5, Hiệp hội thống nhất thuộc Liên minh vì công lý kinh tế Hàn Quốc (CCEJ) đã tiến hành một cuộc thăm dò ý kiến với 113 chuyên gia về vấn đề Bắc Triều Tiên và thống nhất. 
 
Theo kết quả được công bố hôm 22/5, 91% số chuyên gia cho rằng phải nới lỏng hoặc bãi bỏ lệnh cấm vận này.
 
Về mục đích, 62% số người tham gia trả lời cho rằng để hướng tới mở rộng và phát triển hợp tác kinh tế hai miền Nam-Bắc, 25% cho rằng để tháo gỡ căng thẳng liên Triều, 3% cho rằng lệnh cấm vận này không có hiệu quả thực tế.
 
Nhiều người đánh giá tiêu cực về những gì lệnh cấm này mang lại. 52% số người kêu gọi bãi bỏ lệnh cấm vì cho rằng những thiệt hại Hàn Quốc gánh chịu còn lớn hơn Bắc Triều Tiên. Chỉ có 27% đưa ra ý kiến ngược lại rằng Bắc Triều Tiên chịu thiệt hại nhiều hơn Hàn Quốc và 20% ý kiến cho rằng hai bên chịu thiệt hại tương đương.
 
Ngoài ra, gần một nửa số chuyên gia tham gia thăm dò ý kiến cho rằng Chính phủ Hàn Quốc phải chủ động bãi bỏ toàn diện Lệnh cấm vận kinh tế 24/5 và tạo bước đột phá cho phát triển quan hệ liên Triều. 30% ý kiến cho rằng Chính phủ có thể nới lỏng phần nào lệnh cấm này để yêu cầu miền Bắc phải xin lỗi về vụ đánh chìm tuần dương hạm Cheonan.
 
Lệnh cấm vận kinh tế 24/5 đối với Bắc Triều Tiên được Chính phủ cựu Tổng thống Lee Myung-bak ban hành ngày 24/5/2010 nhằm đáp trả vụ miền Bắc đánh chìm tuần dương hạm Cheonan của Hàn Quốc vào ngày 26/3/2010. Lệnh này có nội dung Hàn Quốc ngừng toàn bộ các dự án giao lưu, hợp tác kinh tế với miền Bắc, ngoại trừ các hoạt động tại khu công nghiệp liên Triều Gaesung.

Lựa chọn của ban biên tập