Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Nam giới Hàn Quốc làm việc lâu nhất sau khi nghỉ hưu

Write: 2014-06-02 16:52:01Update: 2014-06-02 17:45:06

Nam giới Hàn Quốc làm việc lâu nhất sau khi nghỉ hưu

Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) hôm thứ Hai (2/6) cho biết theo tiêu chuẩn của năm 2012 thì Hàn Quốc là một trong những nước có độ tuổi làm việc thực tế dài nhất trong các nước thuộc OECD.
 
Cụ thể, tuổi nghỉ hưu thực tế trung bình của nam giới Hàn Quốc là 71,1 tuổi, là mức cao thứ hai, sau Mexico với 72,3 tuổi. Con số này ở nữ giới Hàn Quốc là 69,8 tuổi, cũng đứng thứ hai thế giới sau Chi-lê là 70,4 tuổi.
 
Tuổi nghỉ hưu thực tế là độ tuổi khi một người dừng hoàn toàn các hoạt động làm việc hay kinh tế.
 
Chỉ có Hàn Quốc và Mexico có độ tuổi này ở nam giới là trên 70. Các vị trí tiếp theo thuộc về Chi-lê với 69,4 tuổi, Nhật Bản với 69,1 tuổi, Bồ Đào Nha với 68,4 tuổi và Iceland với 68,2 tuổi. Mức trung bình của cả 34 nước thành viên OECD là 64,2 tuổi.
 
Ở nữ giới, xếp thứ ba sau Chi-lê và Hàn Quốc về độ tuổi nghỉ hưu thực tế là Mexico với 68,7 tuổi, Iceland với 67,2 tuổi, Nhật Bản với 66,7 tuổi. Thấp nhất là Bỉ và Slovakia với 58,7 tuổi còn mức trung bình của OECD là 63,1 tuổi.
 
Trong OECD, nam giới Hàn Quốc đứng đầu về khoảng cách giữa tuổi nghỉ hưu chính thức là 60 tuổi với thực tế là 71,1 tuổi.
 
Như vậy, nam giới Hàn Quốc là những người làm việc nhiều nhất ngay cả sau khi đã chính thức nghỉ hưu do tiền lương hưu không đủ trang trải cho cuộc sống tuổi già.
 
Trên thực tế, tại Hàn Quốc, số người trên 60 tuổi tham gia các hoạt động kinh tế ngày càng tăng, đạt 52,2% trong năm 2013, tăng 3,6% so với mức 48,6% của 10 năm trước đó. Tương tự, con số này ở nữ giới trên 60 tuổi cũng tăng 1,2% trong 10 năm, từ 27,8% lên 29%.

Lựa chọn của ban biên tập