Nội chiến nổ ra tại I-rắc khiến những người Hàn Quốc sinh sống và làm việc tại đây vô cùng hoang mang.
Sau khi đánh chiếm thành phố lớn thứ hai là Mosul nằm ở phía Bắc I-rắc, lực lượng vũ trang Hồi giáo Sunni, nhánh lớn nhất của đạo Hồi, tiếp tục tấn công Tikrit, quê hương của cựu lãnh đạo Saddam Hussein. Xung đột vũ trang xảy ra khi quân đội I-rắc đáp trả tại đây.
Trong bối cảnh chiến sự leo thang, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã khuyến cáo sơ tán người Hàn sống tại các khu vực gần quân phiến loạn.
Hiện tại khoảng 80 công ty với 1.400 người Hàn đang sinh sống và làm việc tại I-rắc. Cụ thể, mỏ dầu nơi Tổng công ty dầu Hàn Quốc (KNOC) đang khai thác dầu thô tại I-rắc nằm cách thành phố Mosul, nơi phiến quân nắm quyền kiểm soát, 60 km về phía Nam. Còn ở cách Mosul 65 km về phía Đông Nam thì có Công ty xây dựng POSCO đang thi công nhà máy nhiệt điện.
Ngoài ra, các công ty Hàn Quốc cũng đang tham gia các dự án phát triển đô thị mới khu vực quanh thủ đô Baghdad.
Được biết, phiến quân tại I-rắc đang tiến về thủ đô Baghdad, đồng nghĩa với việc xung đột vũ trang tại nước Trung Đông này sẽ tiếp tục lan rộng.