Chính phủ Hàn Quốc hôm 15/6 đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp xem xét các ảnh hưởng của tình hình chiến sự tại I-rắc tới các doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động tại nước này cũng như nền kinh tế nói chung, đồng thời tìm kiếm phương án đối phó.
Tham dự cuộc họp này, Tổng công ty dầu Hàn Quốc (KNOC) và Hiệp hội công nghiệp điện Hàn Quốc (Korea Plant Industries Association, KOPIA) cho biết hiện các doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động tại khoảng 100 khu vực tại I-rắc với khoảng 1.400 người, và họ chưa nhận được báo cáo nào về thiệt hại.
Ngoài ra, người Hàn tại các khu vực nguy hiểm đã được sơ tán đến nơi an toàn còn công tác bảo vệ trang thiết bị tại nhà máy, công trình cũng được tăng cường.
Nhiều ý kiến tại cuộc họp cho rằng xuất khẩu của Hàn Quốc sang I-rắc có thể sẽ bị ảnh hưởng bởi xung đột bạo lực tại nước Trung Đông này.
Chính phủ cũng quyết định thành lập một ban phối hợp giữa các cơ quan chuyên trách, hữu quan và các doanh nghiệp để theo dõi tình hình tại I-rắc đến khi ổn định lại.
Hôm 10/6 vừa qua (theo giờ địa phương), lực lượng vũ trang cấp tiến Hồi giáo Sunni, nhánh lớn nhất của đạo Hồi, đã tấn công thành phố lớn thứ hai là Mosul nằm ở phía Bắc I-rắc, nắm quyền kiểm soát tại nhiều nơi. Nhiều ý kiến lo ngại bạo lực leo thang có thể làm bùng nổ một cuộc nội chiến tại đây.