Bộ An ninh và hành chính Hàn Quốc hôm thứ Năm (3/7) cho biết số người nước ngoài tại Hàn Quốc vào thời điểm ngày 1/1/2014 đã đạt 1.569.000 người, tăng 123.000 người so với năm 2013.
Con số này chiếm 3,1% tổng dân số Hàn Quốc là 51,14 triệu người và thậm chí còn nhiều hơn số dân của thành phố Daejeon, miền Trung Hàn Quốc.
Người nước ngoài ở đây bao gồm những người nước ngoài đăng ký cư trú dài hạn, người nhập quốc tịch Hàn Quốc, người kết hôn nhập cư và con cái của họ.
Trong đó, 149.764 phụ nữ kết hôn nhập cư đang sinh sống tại Hàn Quốc và những người nhập quốc tịch sau khi kết hôn lên tới 90.439 người. Ngoài ra, số lao động nước ngoài đang sinh sống Hàn Quốc lên tới gần 540.000 người.
Trong số 1,5 triệu người nước ngoài đang làm ăn sinh sống tại Hàn Quốc có 9,3% mang quốc tịch Hàn Quốc và 13% là con cái gia đình có yếu tố nước ngoài. Do con cái gia đình đa văn hóa hầu như mang quốc tịch Hàn Quốc, số người nước ngoài mang quốc tịch Hàn Quốc chiếm khoảng 22%. Đặc biệt khoảng 84% số trẻ em gia đình đa văn hóa là dưới 12 tuổi.
Khoảng 63% số người nước ngoài tập trung sinh sống tại khu vực Seoul, tỉnh Gyeonggi và các vùng lân cận, trong đó nhiều nhất là thành phố Ansan (tỉnh Gyeonggi) với hơn 75.000 người, tiếp đó là quận Yeongdeungpo ở Seoul với gần 59.000 và thành phố Suwon (tỉnh Gyeonggi) với 47.000 người.
Hiện tại, 49 thành phố, huyện và quận có hơn 10.000 nước ngoài cư trú và có 24 khu vực có hơn 5% dân số là người nước ngoài.
Số người nước ngoài tại Hàn Quốc đã tăng 11% trong các năm 2011 và năm 2012, sau đó chỉ còn tăng 2,6% trong năm 2013 do người Trung Quốc gốc Hàn được cấp visa lao động H-2 hết thời hạn về nước. Sang năm 2014, mức tăng này lại trở về là 8,6%.