Nhóm nghiên cứu của Hàn Quốc và Trung Quốc sẽ bắt đầu các hoạt động nghiên cứu chung về núi lửa Baekdu, núi lửa nằm giữa biên giới Trung Quốc và Hàn Quốc. Đây là ngọn núi cao nhất trên bán đảo Hàn Quốc và là ngọn núi thiêng liêng của dân tộc Hàn.
Viện nghiên cứu tài nguyên địa chất Hàn Quốc cho biết đã ký biên bản hợp tác với Phòng nghiên cứu vật lý địa cầu thuộc Viện khoa học Trung Quốc về việc cùng nghiên cứu núi lửa Baekdu vào ngày 3/7 vừa qua.
Các hoạt động chính thức sẽ được bắt đầu từ tháng 8 tới tại khu vực núi Baekdu.
Nhóm 13 viện nghiên cứu và 39 nhà khoa học từ các trường đại học của Hàn Quốc sẽ có mặt tại khu vực này để quan trắc sự dịch chuyển của magma và đưa ra dự đoán về sự phun trào của núi lửa.
Năm 2013, nhóm nghiên cứu magma và núi lửa Baekdu của Hàn Quốc mang tên Chương trình khảo sát khoa học lục địa quốc tế (ICDP) đã từng bàn bạc và nhất trí với Phòng nghiên cứu vật lý địa cầu thuộc Viện khoa học Trung Quốc nhằm tiến hành dự án nghiên cứu chung về núi lửa Baekdu.
Được biết, nhóm nghiên cứu này không chỉ đơn thuần quan sát các dấu hiệu núi lửa phun trào như địa chấn hay khí gas. Các nhà khoa học còn đề xuất khoan các lỗ vào đá magma, nguyên nhân dẫn đến phun trào núi lửa, và sử dụng các thiết bị giám sát để trực tiếp phân tích sự thay đổi cũng như dịch chuyển của magma. Đề xuất này đã được các nhà khoa học của Trung Quốc tán thành.
Vào ngày 2/5/2013, nhóm nghiên cứu Hàn-Trung cũng đã ký biên bản về nghiên cứu chung núi lửa Baekdu với nội dung tiến hành điều tra địa chất, vật lý, nguồn nước, thăm dò độ sâu, giám sát, thu thập và cung cấp các mẫu đá cũng như tài liệu quan trắc liên quan.
Núi Baekdu được cho là một trong những núi lửa nguy hiểm trên thế giới. Riêng năm 2002, các nhà khoa học ước tính có khoảng 250 cơn địa chấn đã xảy ra trong vòng một tháng tại vùng chân núi, mở ra những dự đoán về việc núi lửa này sẽ phun trào, khiến cả khu vực Đông Bắc Á rơi vào tình trạng cảnh giác cao độ.