Thứ trưởng Bộ Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và lương thực Hàn Quốc Yeo In-hong hôm thứ Sáu (11/7) cho biết Hàn Quốc sẽ không thể hoãn việc mở cửa thị trường gạo từ năm 2015 và cũng không có cách nào khác ngoài chấp nhận gạo nhập khẩu từ nước ngoài tùy theo mức thuế suất.
Tham dự buổi thảo luận công khai do Ủy ban Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và lương thực tại Quốc hội chủ trì hôm 11/7 về thời hạn hoãn mở cửa thị trường gạo sắp hết, Thứ trưởng Yeo In-hong nhấn mạnh Hàn Quốc sẽ phải chi trả một khoản rất lớn nếu hoãn thêm. Ông cho biết khi đó, mở cửa thị trường gạo sẽ mang lại hiệu quả về bảo hộ ngành nông nghiệp gạo hơn là gia hạn hoãn.
Theo ông Yeo, bằng nỗ lực và đầu tư không ngừng, ngành nông nghiệp của Hàn Quốc đã phát triển nhanh chóng trong 20 năm qua trên nhiều mặt như sản xuất, tiêu thụ, phân phối, và có sức cạnh tranh ở một mức nhất định.
Do đó, Hàn Quốc phải coi việc mở cửa thị trường gạo như một bước thay đổi hướng đến phát triển hơn nữa ngành này.
Thứ trưởng Yeo cũng giải thích thắc mắc của một số tổ chức nông nghiệp là Hàn Quốc có thể miễn thuế tạm thời và giữ nguyên lượng nhập khẩu bắt buộc như hiện nay. Ông Yeo cho biết Chính phủ Hàn Quốc đã xem xét kỹ lưỡng trường hợp tương tự là Philippines, tư vấn với nhiều chuyên gia trong cũng như ngoài nước và đã ra kết luận không thể thực hiện được.