Chính phủ Hàn Quốc quyết định sẽ viện trợ khoảng 3 tỷ won (tương đương 2,94 triệu USD) trích từ Quỹ hợp tác liên Triều cho dự án viện trợ nhân đạo Bắc Triều Tiên của các tổ chức dân sự.
Đây là lần đầu tiên Chính phủ Hàn Quốc nối lại hỗ trợ cho các tổ chức dân sự viện trợ nhân đạo cho miền Bắc từ sau khi Lệnh cấm vận kinh tế 24/5 chính thức được áp dụng.
Lệnh này được Chính phủ Hàn Quốc ban hành nhằm đáp trả việc quân đội miền Bắc đã đánh chìm tuần dương hạm Cheonan của miền Nam vào năm 2010, có nội dung cấm tất cả giao dịch hàng hóa, nhân sự liên quan đến các chương trình hợp tác giao lưu giữa hai miền Nam-Bắc, trừ khu công nghiệp liên Triều Gaesung.
Một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc hôm thứ Ba (15/7) cho biết Seoul sẽ hỗ trợ số tiền trên cho các tổ chức dân sự tiến hành dự án viện trợ nhân đạo thực tế cho người dân miền Bắc. Các dự án mà Chính phủ sẽ hỗ trợ bao gồm lĩnh vực y tế phúc lợi là khám, chữa và phòng bệnh cho trẻ em; nông nghiệp như nhà kính trồng cây; và chăn nuôi gia súc, cụ thể là nuôi bò lấy sữa.
Chính phủ Hàn Quốc dự kiến sẽ chi viện cho các tổ chức dân sự tối đa lên đến 1 tỷ won (tương đương 980.000 USD) sau khi các tổ chức này nộp kế hoạch theo từng lĩnh vực để Chính phủ thẩm định.