Doanh nghiệp Hàn Quốc phản đối việc Chính phủ có ý định đánh thuế khoản tiền giữ lại trong nội bộ công ty của các tập đoàn lớn.
Khoản tiền giữ lại trong nội bộ công ty là khoản tiền doanh nghiệp còn giữ lại và tích trữ được sau khi đã trừ hết các khoản như thuế, cổ tức chia cho các cổ đông và các quỹ trích thưởng nhân viên.
Phát biểu tại diễn đàn Liên đoàn giới chủ Hàn Quốc (KEF) hôm thứ Năm (17/7), quyền Chủ tịch liên đoàn Kim Young-bae nói khoản tiền giữ lại trong nội bộ công ty không phải là tiền mặt mà là con số trên chứng từ, giấy tờ. Theo ông Kim, Chính phủ rất vô lý khi cho rằng các doanh nghiệp tích lũy khoản tiền này mà không tiến hành đầu tư gì.
Trước đó, phát biểu tại cuộc thảo luận mở về chính sách kinh tế hôm 16/7, Viện trưởng Viện Kinh tế tự do Hyun Jin-kwon nói số tiền mặt mà một doanh nghiệp sở hữu chiếm không quá 15% tổng khoản tiền giữ lại trong nội bộ công ty.
Viện trưởng Hyun đề xuất nên thay đổi khái niệm chuyên ngành về lợi nhuận giữ lại này thành "lợi nhuận không tính cổ tức" hay "lợi nhuận giữ lại và đầu tư" để tránh gây hiểu lầm khi diễn giải.