Bắc Triều Tiên gia nhập Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF) thuộc Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), cơ quan có nhiệm vụ ngăn chặn các hành vi rửa tiền cho phát triển vũ khí hạt nhân và hoạt động khủng hố.
Nhóm châu Á-Thái Bình Dương về phòng chống rửa tiền (APG), cơ quan của Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF) tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương hôm 16/7 vừa qua đã tổ chức phiên họp toàn thể tại Macau và thông qua đơn đăng ký hội viên quan sát của Bắc Triều Tiên.
Được biết, Bình Nhưỡng đã cam kết sẽ tuân thủ các quy định liên quan đến cấm chi viện tài chính cho các hoạt động chống khủng bố.
Một quan chức Chính phủ Hàn Quốc nhận định Bắc Triều Tiên xin gia nhập lực lượng này với hy vọng các biện pháp cấm vận về kinh tế đối với nước này sẽ được nới lỏng. Hiện nay do những biện pháp này, miền Bắc đang gặp nhiều khó khăn về tài chính.
Năm 2013, sau khi phát hiện Ngân hàng Ngoại thương Triều Tiên có hành vi rửa tiền, Mỹ và Trung Quốc đã hủy tài khoản và chặn mọi giao dịch với ngân hàng này.
Vào tháng 5 vừa qua, Washington đã xếp Bình Nhưỡng vào nhóm các nước "không hợp tác chống khủng bố" với lý do nước này chưa gia nhập Nhóm châu Á-Thái Bình Dương về phòng chống rửa tiền (APG).
Seoul nhận định Mỹ và các nước có thể sẽ xem xét việc nới lỏng các biện pháp cấm vận kinh tế đối với Bắc Triều Tiên sau khi theo dõi việc nước này thực hiện các điều kiện và những cam kết gia nhập Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền.