Theo kết quả đánh giá tín dụng của khoảng 600 doanh nghiệp trong nước, Cơ quan giám sát tài chính Hàn Quốc (FSS) hôm 20/7 cho biết đã xếp 34 doanh nghiệp vào nhóm C và D, nhóm đối tượng phải tiến hành tái cơ cấu.
Đây là các doanh nghiệp vay nợ đến hơn 50 tỷ won (tương đương 48,7 triệu USD) từ các cơ quan tài chính và tổng số vay của tất cả các doanh nghiệp này lên đến 3.500 tỷ won (tương đương 3,4 tỷ USD).
Được xếp vào nhóm C lần này có 11 doanh nghiệp, trong đó có bốn trong lĩnh vực xây dựng và một trong lĩnh vực đóng tàu. Các doanh nghiệp này sẽ phải ký cam kết tái cơ cấu tài chính với nhóm các công ty tài chính nắm giữ trái phiếu của doanh nghiệp tương ứng. Nhóm này có nhiệm vụ thẩm định và quyết định việc vực dậy hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp này.
Bên cạnh đó, 23 doanh nghiệp khác, trong đó có 17 doanh nghiệp thuộc lĩnh vực xây dựng, hai trong lĩnh vực đóng tàu được Cơ quan giám sát tài chính xếp vào nhóm D là các doanh nghiệp có nhiều khả năng sẽ được chuyển giao quyền quản lý cho Tòa án.
Cơ quan giám sát tài chính Hàn Quốc cho biết trong 34 doanh nghiệp bị xếp hạng C và D lần này có đến 21 doanh nghiệp về xây dựng. Ngoài ra, so với năm 2013, số doanh nghiệp lớn bị xếp vào nhóm C đã giảm 16 doanh nghiệp, nhưng số này bị xếp vào nhóm D lại tăng lên 10 doanh nghiệp.
Số các doanh nghiệp Hàn Quốc thuộc nhóm phải tái cơ cấu đã giảm mạnh từ 79 doanh nghiệp trong năm 2009 xuống còn 32 doanh nghiệp vào năm 2011, nhưng sau đó, con số này đã lần lượt tăng lên thành 36 và 40 doanh nghiệp trong các năm 2012 và 2013.