Trong bối cảnh xung đột vũ trang tại Li-bi ngày càng có chiều hướng gia tăng, Chính phủ Hàn Quốc đã chỉ thị giảm số nhân lực ngành xây dựng được cử đến quốc gia Bắc Phi này.
Kể từ sau khi chính quyền nhà độc tài Muammar Gaddafi sụp đổ năm 2011, Chính phủ Li-bi đã đầu tư hơn 9,77 tỷ USD cho các dự án tái thiết đất nước nhưng gặp khá nhiều khó khăn.
Chính phủ Hàn Quốc hôm thứ Tư (23/7) cho biết trong cuộc họp khẩn hôm 18/7 với Hiệp hội nhà thầu Hàn Quốc tại nước ngoài và 18 doanh nghiệp đang thi công dự án xây dựng tại Li-bi, Chính phủ đã cảnh báo cần rút bớt nhân lực không cần thiết về nước.
Một quan chức Bộ Ngoại giao nhận định sau vụ sân bay Tripoli của Li-bi bị tấn công hôm 14/7 (theo giờ địa phương), tình hình giao tranh giữa các nhóm quân sự địa phương tại đây càng leo thang, ảnh hưởng đến sự an toàn của công dân Hàn Quốc.
Tuy nhiên, quan chức này nói thêm tình hình chưa đến mức nghiêm trọng phải rút hết nhân lực về ngay lập tức như năm 2011 khi chính quyền Gaddafi sụp đổ.
Hiện tại Li-bi có khoảng 550 người Hàn Quốc đang sinh sống và làm việc, chủ yếu là nhân viên các công ty xây dựng thi công dự án.