Một ngày trước Quốc khánh Hàn Quốc 15/8, ngày cả bán đảo Hàn Quốc thoát khỏi ách thống trị của thực dân Nhật, Ủy ban thống nhất hòa bình tổ quốc Bắc Triều Tiên đã ra tuyên bố nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hai miền cải thiện quan hệ và hối thúc Chính phủ miền Nam thay đổi chính sách đối với miền Bắc.
Bình Nhưỡng yêu cầu Seoul phải chấm dứt việc lệ thuộc vào các lực lượng bên ngoài như cho quân đội Mỹ đóng tại Hàn Quốc về nước, thực hiện các nhất trí giữa hai miền như Tuyên bố chung liên Triều 15/6/2000, và ngừng ngay các hành động thù địch như tập trận quân sự chung Hàn-Mỹ hay Lệnh cấm vận kinh tế 24/5.
Tuyên bố của Ủy ban thống nhất hòa bình tổ quốc Bắc Triều Tiên dường như được đưa ra nhằm thể hiện thái độ mềm mỏng trước đề xuất của Seoul hôm 11/8 về tổ chức cuộc họp cấp cao liên Triều và nhân sự kiện Đức Giáo hoàng Francis đến thăm Hàn Quốc.
Đặc biệt, Bình Nhưỡng hối thúc Seoul nhanh chóng hủy các chính sách ngăn cản hợp tác và giao lưu hai miền, ám chỉ Lệnh cấm vận kinh tế 24/5. Miền Bắc cũng nhấn mạnh việc thi hành các nội dung về cải thiện quan hệ liên Triều và thống nhất đã được nêu trong các Tuyên bố chung liên Triều 4/7/1972, 15/6/2000, và 4/10/2007.
Cuối cùng, nước này khẳng định sẽ giải quyết các vấn đề để cải thiện quan hệ liên Triều nhân ngày Quốc khánh 15/8.
Trong một tin liên quan, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết nếu Bắc Triều Tiên thực sự muốn cải thiện quan hệ hai miền hướng đến thống nhất đất nước thì phải thể hiện thái độ mang tính xây dựng, đồng ý họp cấp cao với miền Nam, bàn bạc giải quyết các vấn đề thông qua đối thoại.