Hệ số tương quan tài chính của Hàn Quốc đã chạm mức kỷ lục vào năm 2013. Hệ số tương quan tài chính là quan hệ giữa tài sản thực và tài sản tài chính, con số thể hiện mức độ phát triển của thị trường tài chính.
Tài sản thực gồm những thứ có giá trị thực như đất đai, nhà cửa, nguyên vật liệu, thành phẩm để so sánh với tài sản tài chính là những tài sản có giá trị dựa vào các quan hệ trên thị trường, bao gồm các công cụ tài chính như cổ phiếu, trái phiếu, tiền gửi ngân hàng, tiền tệ và các giấy tờ có giá khác.
Sở Giao dịch chứng khoán (KRX) và Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) hôm thứ Tư (20/8) cho biết tổng tài sản tài chính trong năm 2013 của Hàn Quốc là 12.248.000 tỷ won (tương đương 12.000 tỷ USD). Với Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) là 1.428.000 tỷ won (khoảng 1.401,3 tỷ USD) thì hệ số tương quan tài chính là 8,6 lần, mức cao nhất trong lịch sử.
Hệ số tương quan tài chính này được tính bằng cách lấy tổng tài sản tài chính chia cho GDP. Khi các giao dịch được mở rộng, nền kinh tế phát triển đến một mức nhất định và thị trường tài chính phát triển thì tỷ lệ tương quan này sẽ càng lớn.
Hệ số này đã tăng từ 6,4 lần của năm 2003 lên trên 7 lần vào năm 2006, vượt mức 8 lần vào năm 2009 và vẫn tiếp tục tăng đến năm 2013 thì đạt 8,6 lần là mức cao nhất từ trước đến nay.