Một cuốn sách phỏng vấn kín cựu Chủ tịch Tập đoàn Daewoo Kim Woo-choong về vấn đề đằng sau sự giải thể của tập đoàn này trong cuộc khủng hoảng tiền tệ châu Á 1997 đã được xuất bản. Cuốn sách dự kiến sẽ gây tranh cãi trong dư luận về chính sách kinh tế của Chính phủ của Tổng thống Kim Dae-jung khi đó.
Phát biểu tại buổi lễ ra mắt cuốn sách mang tên "Trò chuyện với Kim Woo-choong - Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều điều phải làm", tác giả cuốn sách, Giáo sư Shin Jang-seop của trường Đại học quốc gia Singapore, đã chỉ trích những chính sách kinh tế của Chính phủ Tổng thống Kim Dae-jung ngay sau cuộc khủng hoảng kinh tế 1997.
Giáo sư Shin Jang-seop cũng đặt ra nghi vấn đối với quan điểm của Chính phủ Hàn Quốc rằng tập đoàn Daewoo sụp đổ là do đầu tư quá mức ra thị trường nước ngoài và không cáng đáng được khoản nợ của Công ty ô tô Daewoo.
Theo ông Shin, trong quá trình khôi phục kinh tế sau khủng hoảng, do sự thiếu kinh nghiệm và thiếu nhạy cảm với sự thay đổi của thị trường quốc tế, Chính phủ Tổng thống Kim Dae-jung đã giới hạn phát triển vốn cho ngành công nghiệp, trong khi đáng lẽ phải tăng đầu tư.
Ông này cho rằng việc điều chỉnh không hợp lý cơ cấu vốn ngành công nghiệp trong nước vào thời điểm đó chính là nguyên nhân sâu xa dẫn đến tình trạng kinh tế Hàn Quốc hiện nay không thoát khỏi mức tăng trưởng chậm.
Được biết, trong bốn năm, từ năm 2010, Giáo sư Shin Jang-seop đã hơn 20 lần gặp cựu Chủ tịch Kim Woo-choong tại Seoul và Hà Nội, hay các khu vực khác ở Việt Nam để thực hiện các cuộc phỏng vấn.
Trong đó, cựu Chủ tịch Kim Woo-choong đã cho rằng chính bởi những phán đoán sai lầm của các quan chức Chính phủ phụ trách kinh tế dưới thời Tổng thống Kim Dae-jung mà tập đoàn Daewoo đã bị phá sản.