Sau khi vượt ngưỡng 1 triệu tỷ won (khoảng 983 tỷ USD theo tỷ giá hiện hành), nợ hộ gia đình tại Hàn Quốc tiếp tục tăng trong năm quý liên tiếp.
Theo thống kê của Ngân hàng trung ương Hàn Quốc công bố hôm thứ Ba (26/8), nợ tín dụng hộ gia đình trong quý II năm 2014 là 1,04 triệu tỷ won (tương đương 1.022 tỷ USD), tăng 1,5% tương đương 15.100 tỷ won (14,8 tỷ USD) so với quý I đầu năm.
Nợ tín dụng hộ gia đình là chỉ số tổng hợp bao gồm tiền vay từ các tổ chức tín dụng như công ty bảo hiểm, qũy lương hưu, các công ty cho vay, và giá trị mua hàng trả sau thanh toán bằng thẻ tín dụng.
So với thời điểm một năm trước, nợ tín dụng hộ gia đình đã tăng 6,2% tương đương 60.400 tỷ won (59,3 tỷ USD), và là mức tăng cao hơn hẳn so với Tổng thu nhập quốc dân (GNI) thực tế và Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) chỉ tăng 3,7%.
Nhiều ý kiến quan ngại khả năng nợ tín dụng cao tăng cao hơn thu nhập sẽ làm gia tăng gánh nặng trả các khoản nợ và làm giảm sức tiêu thụ.