Theo báo cáo của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) công bố hôm thứ Tư (27/8), kinh tế Hàn Quốc trong tháng 7 và 8 có những dấu hiệu cải thiện nhất định.
Cụ thể, sức tiêu thụ và quy mô sản xuất, dịch vụ vốn sụt giảm mạnh từ sau thảm họa chìm tàu Sewol hồi tháng 4 đã tăng lên so với quý II. Dù vậy, BOK nhận định mức tăng không đáng kể và tâm lý tiêu thụ vẫn ở mức bất ổn.
Đây là báo cáo phân tích tình hình kinh tế trên toàn quốc do Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc thực hiện bằng cách tìm hiểu, tiến hành khảo sát đối với từng doanh nghiệp tại địa phương nơi có chi nhánh của ngân hàng này.
Kết quả cụ thể là các vùng thủ đô Seoul, các tỉnh Nam và Bắc Chungcheong, thành phố Gwangju, các tỉnh Nam và Bắc Jeolla, thành phố Daegu, tỉnh Bắc Gyeongsang và đảo Jeju có nhiều dấu hiệu cải thiện về kinh tế. Còn tỉnh Gangwon, các thành phố Busan, Ulsan và tỉnh Nam Gyeongsang có tình hình kinh tế ở mức ổn định.
Về lĩnh vực, tăng mạnh nhất là sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin và xe ô tô do nhu cầu trong cũng như ngoài nước đều khá lớn.
Tuy nhiên, cùng lúc đó thì tiêu thụ không tăng nhiều và ngoài đầu tư trong ngành xây dựng, đầu tư trang thiết bị cũng chỉ dừng lại ở mức vừa phải.